ÐTC tặng 100 ngàn Mỹ Kim
cho chương trình cứu trợ
các nạn nhân bão lụt tại Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi 100 ngàn Mỹ kim để giúp nạn nhân bão lụt miền Trung Việt Nam.

 Vatican - 23.11.99 - Ngày 23.11.99, Hãng Thông Tấn Fides loan tin: Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Ðồng Tâm "Cor Unum" đã nhân danh ÐTC trao cho Ðức Tổng Giám Mục Saigon, Jean Baptiste Phạm minh Mẫn, số tiền 100 ngàn Mỹ kim, để giúp đỡ các nạn nhân trận bão lụt xẩy ra trong những tháng vừa qua tại miền Trung Việt Nam.

 Hãng thông tấn Fides cho biết thêm: đây là sự đóng góp lần thứ hai của ÐTC, để cứu trợ các nạn nhân. Lần thứ nhất vào cuối tháng Chín 1999, ÐTC đã gửi 37 ngàn Mỹ kim. Số tiền của ÐTC sẽ được phân chia cho các giám mục thuộc bẩy tỉnh bị nạn bão lụt và sẽ được sử dụng để mua sắm những đồ cần thiết, như thực phẩm, nước uống, quần áo và thuốc men và cũng để giúp vào việc tái thiết các hạ tầng cơ sở bị hư hại, hoặc bị phá hủy.

 Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes giải thích cho Hãng Fides rằng: Số tiền đo ÐTC gửi cho các nạn nhân bão lụt tại Việt Nam nhiều gấp ba lần số tiền mà Vatican thường trợ cấp trong những trường hợp khẩn cấp như vậy. Số tiền, tuy tượng trưng, là dấu hiệu của tình thương mến lớn lao mà ÐTC và toàn Giáo Hội dành cho Việt Nam. Cử chỉ này còn cho thấy dân tộc Việt Nam rất gần gũi nơi tâm hồn ÐTC". Chủ tịch Hội Ðồng Cor Unum nói thêm: "ÐTC chờ đợi từ lâu được viếng thăm Xứ Sở này và ngài rất đau đớn về những sự tàn phá các nhà trường, nhà thờ, bệnh viện, nhà cửa ... tại một miền có thể nói là nghèo hơn cả của Việt Nam.

 Hãng thông tấn Fides (ngày 19.11.99) cũng nhắc đến lời kêu gọi cứu trợ của Ðức Hồng Y, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, gửi các người Công Giáo thế giới và cách riêng các người Công Giáo Việt Nam hải ngoại. Caritas Internationalis đã gửi hơn 385 ngàn Mỹ kim. Ngoài ra Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo Hoa Kỳ (The Catholic Relief Service) và Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo Pháp (Secours Catholique) và Tổ Chức Caritas Thuy Sĩ đã quyết định gửi viện trợ cho các nạn nhân bão lụt miền Trung. Theo Hãng Thông Tấn Fides, thì số thiệt hại rất lớn lao: hơn 600 người chết - khoảng 600 ngàn nhà ở bị phá hủy - 65 ngàn mẫu ruộng đất bị nước tràn ngập - 1,700 nhà thương, trạm phát thuốc bị hư hại - 5 ngàn trường học không còn xử dụng được nữa - trong hai năm sẽ không cầy cấy và thu hoạch được gì cả. Trong miền bị bão lụt có khoảng 7 triệu dân cư, kể cả các dân tộc thiểu số.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page