ÐTC gửi điện văn chia buồn
về vụ bão lụt tại miền Trung Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ bão lụt tại miền Trung Việt Nam.

Vatican - 11.11.99 - Qua bức điện văn do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh ký và nhân danh ÐTC gửi cho Ðức Cha Stephano Nguyễn Như Thể Tổng Giám Mục Huế, Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của ngài với toàn dân Việt Nam, bằng những lời chia buồn về sự qua đi của nhiều nạn nhân, gây nên do trận mưa lũ và bão lụt tại miền Trung Việt Nam. Ðiện văn viết: Trong khi phú thác những người mất đi (tới lúc này trên 500) cho lòng thương xót Chúa, ÐTC chào thăm và ca ngợi công việc đã và đang làm của biết bao người tận tụy hy sinh cứu giúp các gia đình bị tai nạn và ngài cầu nguyện để "tình liên đới quảng đại" có thể đem đến cho các người bị thử thách bởi sự mất đi các người thân yêu trong gia đình và hoặc tài sản, và cách riêng cho các trẻ em, tìm được niềm an ủi và sự cứu trợ hiện đang cần đến trong lúc này.

Ngày mồng 7 tháng 11/1999 vừa qua, Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, cũng đã gửi một thư luân lưu cho các cộng đồng Công Giáo trong và ngoài nước kêu gọi cứu trợ các nạn nhân của trận bão lụt. Ðồng thời ngài cũng kêu gọi các cơ quan cứu trợ Công Giáo quốc tế, như: Misereor, Caritas, Secours Catholique... giúp đỡ các nạn nhân của tai họa này. Dĩ nhiên, về phía Tòa Thánh, Hội Ðồng Ðồng Tâm sẽ nhân danh ÐTC lo góp phần trong việc cứu trợ các nạn nhân của trận bão lụt miền Trung, cũng như các nạn nhân của các tai nạn trước đây tại miền Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page