Một Tu Sĩ Việt Nam
làm chủ tịch Hội Y học Dân tộc
và phụ trách Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Tu Sĩ Việt Nam làm chủ tịch Hội Y học Dân tộc và phụ trách Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền.

Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 11/10/1999) -- Một tu sĩ cao niên đã đề cao hình ảnh của tu hội mình bằng cách chữa bệnh bằng y học cổ truyền và làm mục vụ tại một giáo xứ thiếu linh mục tại miền nam Việt Nam. Tu sĩ Hilariô Hoàng Ðình Thiều, thuộc tu hội Gia đình Na-da, nói với UCA News rằng mỗi ngày có khoảng 20 người thuộc đủ thành phần xã hội đến xin thầy châm cứu tại tu viện, cách thành phố Sài Gòn khoảng 18 km về phía đông bắc. Tu sĩ Thiều, 60 tuổi, còn đề nghị những bệnh nhân trong vùng áp dụng chế độ ăn kiêng kể cả nhịn ăn trong vòng 15 ngày hoặc suốt cả tháng. Thầy còn được gọi là "bác Tám", cho biết: "Mọi việc chữa bệnh đều nhằm phục hồi quân bình âm dương trong cơ thể bệnh nhân."

Anh Vương Ðình Sắc, 26 tuổi, đã bị đau đường ruột, cho biết: "Sau khi nhịn ăn bảy ngày, nhưng vẫn uống nước, tôi đã bắt đầu ăn gạo lứt muối mè, và nay tôi cảm thấy khá hơn." Tu sĩ Thiều đã từng thực hành môn y học dân tộc từ năm 1971 nói rằng vì đa số bệnh nhân đều nghèo, nên thầy chữa miễn phí cho họ. Còn bệnh nhân khá giả được đề nghị đóng góp một phần. Mỗi năm thầy chữa bệnh cho khoảng 200-300 người. Ðánh giá cao những đóng góp của thầy, Nhà Cầm Quyền địa phương đã đề nghị thầy làm chủ tịch Hội Y học Dân tộc của quận Thủ Ðức và phụ trách Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền của phường Bình Chiểu. Tu sĩ Thiều còn phụ trách giáo xứ Long Thạnh Mỹ không có linh mục, cách thành phố Sài Gòn khoảng 30 km về phía đông bắc. Thầy nói: "Giáo xứ có khoảng 300 tín hữu, và mỗi tuần tôi đến đó vài lần." Mặc dù bận rộn với công việc hàng ngày, thầy đã học xong khóa thần học sáu năm vào năm 1998 và là một trong những học viên cao tuổi nhất. Thầy nói: "Tôi muốn cập nhật hóa kiến thức của mình về thần học và Kinh Thánh," và cho biết thêm "mặc dù công việc bề bộn, thầy vẫn luôn cố gắng thích nghi đời tu với các hoạt động xã hội bên ngoài." Thầy nói: "Anh em trong cộng đoàn thông cảm chấp nhận và ủng hộ tôi trong công việc này. Trong các hoạt động, tôi luôn cố gắng chu toàn sứ mạng của tu hội."

Tu hội gia đình Na-da hiện có 15 thành viên, trong đó người cao niên nhất 71 tuổi. Bề trên của tu hội, cha Gioan Baotixita Hoàng Văn Minh, 68 tuổi, mới được thụ phong linh mục hồi tháng 3-1999. Ðược thành lập năm 1964 tại Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, và được chuyển về Sài Gòn vào năm 1973, tu hội giúp đỡ các gia đình sống ơn gọi Kitô hữu. Tu hội cũng điều hành nhà Betania dành cho những người cô đơn và lớn tuổi. Tu sĩ Thiều cho biết tu hội cũng chữa trị cho những người nghiện ma túy và chăm sóc khoảng 40 thanh thiếu niên có vấn đề, tuổi từ 12 đến 20.


Back to Radio Veritas Asia Home Page