Hai Tân Linh Mục
Giáo Phận Kontum
dấn thân phục vụ đồng bào sắc tộc
ở Buôn Làng xa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hai Tân Linh Mục dấn thân phục vụ đồng bào sắc tộc ở Buôn Làng Xa tĩnh Kontum.

Tin Việt Nam (UCAN 28/04/99) -- Sau nhiều năm chờ đợi hai chủng sinh trên 40 tuổi đã thụ phong Linh Mục tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Kontum trên vùng Tây Nguyên, nơi có khoảng mười nhóm đồng bào sắc tộc sinh sống. Ngày 14-4-99, hai cha Phanxicô Xaviê Lê Tiên, 46 tuổi, và Gioan Nguyễn Ðức Trường, 42 tuổi, được Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, giáo phận Kontum, truyền chức Linh Mục trong một Thánh Lễ rộn ràng âm thanh của cồng chiêng và tiếng trống cùng với trẻ em sắc tộc múa hát. Khoảng 2,000 giáo dân đã tham dự thánh lễ. Vì muốn dấn thân phục vụ người Công Giáo sắc tộc, hai tân Linh Mục cho biết các ngài đang học tiếng sắc tộc và sẽ phục vụ nhiều cộng đồng Công Giáo sắc tộc ở các buôn làng xa thuộc hai tỉnh Kontum và Gia Lai là lãnh thổ của giáo phận được thành lập cách nay 150 năm. Hai cha sẽ cùng với ba Linh Mục khác đảm trách việc chăm sóc mục vụ cho những người Công Giáo sắc tộc đã được tổ chức thành những cộng đoàn. Các Linh Mục còn hướng dẫn họ về kỹ thuật canh tác vì họ sống chủ yếu bằng trồng lúa, bắp và điều. Hai tân Linh Mục phát biểu trong Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Việt và tiếng Jarai, ngôn ngữ của cộng đồng sắc tộc đông nhất trong giáo phận, rằng lòng kiên trì và lời cầu nguyện của họ đã sinh hoa kết trái sau một thời gian dài họ chờ đợi để được thụ phong Linh Mục. Hai cha cho biết chủng viện Kontum đã bị đóng cửa sau khi cộng sản nắm quyền ở miền Nam vào tháng 4-1975, nên các chủng sinh đã phải tìm những phương cách khác để theo đuổi ơn gọi của mình. Cùng với các bạn học, hai cha đã mở một tiệm sửa chữa xe đạp gần nhà thờ Chính Tòa để kiếm sống trong khi vẫn cố gắng hoàn tất chương trình thần học trong hoàn cảnh khó khăn. Ðồng bào sắc tộc chiếm đa số trong 170,000 giáo dân trong giáo phận là nơi sinh sống của hàng chục nhóm sắc tộc mà đông nhất là các sắc tộc Jarai, Bahnar và Sedang. Nhiều nhóm sắc tộc sống biệt lập khỏi người Kinh và rất ít giáo dân liên hệ hay tiếp xúc với họ. Người Công Giáo dạy họ tiếng Việt, cung cấp dịch vụ y tế, dụïng cụ làm rẫy và giúp họ đào giếng. Cho đến nay, số Linh Mục được thụ phong trong giáo phận kể từ sau năm 1975 là 4 vị, kể cả hai tân Linh Mục. Giáo phận đã kỷ niệm 150 năm ngày thành lập vào năm ngoái. Thống kê Giáo Hội cho thấy giáo phận có 23 giáo xứ, 35 Linh Mục, 12 đại chủng sinh, 145 nữ tu và khoảng 250 giáo lý viên ở 120 buôn làng khắp giáo phận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page