Phụ nữ Công Giáo Việt Nam
tham dự khóa học về thông điệp
"Tin mừng Sự sống"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phụ nữ Công Giáo Việt Nam tham dự khóa học về thông điệp "Tin mừng Sự sống".

Tin Thành phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 16/09/99)-- Những phụ nữ Công Giáo tham dự khóa học về thông điệp "Tin mừng Sự sống" (Evangelium Vitae) của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được thúc giục bảo vệ sự sống con người theo như giáo huấn của Giáo Hội.

Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh đã phát biểu với khoảng 500 bà mẹ Công Giáo tại khóa học từ ngày 19-21 tháng 8/1999 được tổ chức tại giáo xứ Tân Ðịnh: "Ðây là cơ hội cho các bà mẹ Công Giáo hiểu rõ hơn các luật của Giáo Hội liên quan đến cuộc sống vợ chồng của họ." Cha Ánh, đại diện giám mục đặc trách giáo dân ở tổng giáo phận thành phố Sài Gòn, nói thêm: "Cần có những câu trả lời thỏa đáng cho các vấn đề như ngừa thai và phá thai." Khóa học khai mạc nhân lễ Thánh Nữ Monica, bổn mạng các bà mẹ Công Giáo.

Về vấn đề triệt sản, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, phụ trách mục vụ giới trẻ của tổng giáo phận, đã giải thích rằng lập trường của Giáo Hội là bảo vệ và đề cao phẩm giá phụ nữ, và không để cho phụ nữ bị tước đi khả năng sinh đẻ mà Thiên Chúa đã ban cho họ.

Một học viên thuộc giáo xứ Phú Nhuận nói: "Chỉ sau khi dự khóa học này, tôi mới hiểu rằng không những phá thai mà cả việc áp dụng các biện pháp nhân tạo cũng đi ngược lại với giáo huấn của Giáo Hội."

Bà Magarita Nguyễn Thị Kim Nguyệt, hội trưởng các Bà Mẹ Công Giáo, nói: "Tôi đánh giá cao việc nhiều vị mục tử ngày càng nhận thức về vấn đề và quyết tâm vì sự thăng tiến của phụ nữ." Bà nói thêm: "Khóa học hôm nay chứng tỏ rằng Giáo Hội địa phương đã thông cảm với các khó khăn thực sự mà phụ nữ giáo dân gặp phải."

Một báo cáo của Ủy Ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Ðình cho thấy từ năm 1990 đến 1996 tại Việt Nam trung bình có 1,2 triệu vụ phá thai mỗi năm, với khoảng 300,000 vụ liên quan đến các trẻ gái vị thành niên. Báo "Tuổi Trẻ thành phố Sài Gòn", trong số ra ngày 28-08-99, cho biết chỉ riêng tại thành phố Sài Gòn trong năm 1998 đã có 132,222 vụ phá thai. Thống kê ban đầu của cuộc điều tra dân số năm 1999 cho thấy dân số hiện nay của Việt Nam là 76,3 triệu người, so với 65 triệu người năm 1989.


Back to Radio Veritas Asia Home Page