Giáo phận Nha Trang
mở các khóa bồi dưỡng
dành cho thành viên hội đồng giáo xứ
giáo lý viên và ca trưởng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo phận Nha Trang đã mở các khóa bồi dưỡng dành cho các thành viên hội đồng giáo xứ, giáo lý viên và ca trưởng.

Tin NHA TRANG, Việt Nam (UCAN 15/09/99) -- Giáo phận Nha Trang ở miền trung Việt Nam đã mở các khóa bồi dưỡng dành cho các thành viên hội đồng giáo xứ, giáo lý viên và ca trưởng trong khuông khổ chương trình huấn luyện hàng năm cho các thừa tác viên giáo dân. Các chương trình huấn luyện này đã khởi sự lần đầu tiên vào năm 1996 và trong năm nay được tổ chức suốt cả tháng 7/1999, vì ưu tiên mục vụ của Giáo Hội là nâng cao khả năng và cập nhật hóa kiến thức cũng như kỹ năng cho thừa tác viên giáo dân.

Ông Ðaminh Hồ Mạnh nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng các khóa huấn luyện dành cho thành viên hội đồng giáo xứ cũng là dịp tĩnh tâm và cơ hội cho các thành viên của nhiều hội đồng giáo xứ hiểu biết nhau hơn và học hỏi lẫn nhau. Người giáo dân 46 tuổi này thuộc giáo xứ Phù Sa giải thích: "Chúng tôi được dạy phải có một thái độ cởi mở hơn với Nhà Nước, ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường và một lối sống có trách nhiệm hơn trước nhiều vấn đề xã hội hiện nay có ảnh hưởng đến trẻ em và và giới trẻ của chúng tôi." Người nông dân này cho biết nhiều tham dự viên cũng nghèo như ông và phải vượt qua nhiều khó khăn kinh tế để có thể tham dự khóa bồi dưỡng, mặc dù tất cả các khóa bồi dưỡng được tổ chức tại Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đều miễn phí. Ông nói tiếp: "Tôi phải chấp nhận mất khoản thu nhập trong thời gian dự khóa bồi dưỡng này." Ông là thành viên trong hội đồng giáo xứ và nói thêm rằng dù sao ông cũng thích khóa huấn luyện này.

Hai khóa tương tự, mỗi khóa kéo dài bốn ngày, dành cho khoảng 360 người, bồi dưỡng về các chủ đề như lập kế hoạch mục vụ giáo xứ, xây dựng cộng đồng giáo xứ, những nhân tố xã hội bên ngoài ảnh hưởng đến giáo xứ, và một số khía cạnh về đời sống thiêng liêng của người giáo dân.

Ðức cha phó Phêrô Nguyễn Văn Nho, giáo phận Nha Trang, đã nói với hảng Tin Công Giáo Á Châu trong lễ bế mạc rằng các khóa học nhằm giúp "các thành viên hội đồng giáo xứ có thể cộng tác chặt chẽ hơn với các cha xứ." Ngài nói: "Ngoài ra, giáo lý viên có thể cùng nhau xây dựng một chương trình giáo lý chặt chẽ hơn cho toàn giáo phận, và các ca đoàn giáo xứ có thể giúp cho các thánh lễ có ý nghĩa hơn đối với người đến dự lễ."

Cha Phêrô Lê Văn Ninh, trưởng ban giáo lý của giáo phận, cho biết 247 giáo lý viên đã học cách thức tổ chức các lớp giáo lý, xây dựng chương trình và lập kế hoạch cho tương lai trong khóa bồi dưỡng bốn ngày về giáo lý. Họ còn được xem qua các mô hình diễn kịch theo các câu chuyện trong Kinh Thánh, tổ chức thi đố, và cách mở đầu cũng như kết thúc các buổi học trong một chương trình giáo lý.

Chị Maria Ngô Thị Hồng Xuân, giáo xứ Bắc Thành, một trong khoảng 1,800 giáo lý viên của giáo phận đã nói: "Trước đây, tôi chỉ truyền đạt một mớ kiến thức không có hệ thống cho các em thiếu nhi, nay tôi mới biết tôi phải tập trung vào những nội dung giáo lý chính yếu." Tuy nhiên, người nữ giáo viên trung học cơ sở 45 tuổi và là giáo lý viên từ năm 1978 cho rằng các mô hình được trình bày tại khóa bồi dưỡng thì "phù hợp hơn với các giáo xứ lớn vốn có điều kiện về mặt tổ chức hơn."

Cha Ðaminh Nguyễn Công Ðắc nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng khoảng 140 ca trưởng đã có cơ hội nâng cao kỹ năng và kiến thức về các kỹ thuật điều khiển ca đoàn trong khóa bồi dưỡng đầu tiên kéo dài năm ngày. Cha phó 40 tuổi của giáo xứ chính tòa đã giải thích rằng hầu hết các ca trưởng trong giáo phận là đã tự học trong quá khứ. Vị trưởng ban thánh nhạc của giáo phận nói: "Mức độ chênh lệch về kinh nghiệm của các ca trưởng tiếc thay đã khiến cho tất cả các học viên không hưởng hết được lợi ích của khóa bồi dưỡng."

Chị Matta Nguyễn Thị Kim Ngân, ca trưởng ca đoàn thiếu nhi, nói rằng khóa học đã tập trung vào việc điểm lại các qui định về phụng vụ của Giáo Hội và chọn ra những bài hát phù hợp với ý nghĩa của từng thánh lễ hay các buổi cử hành phụng vụ.

Ngoài hai chuyên viên thánh nhạc từ thành phố Sài Gòn và một số học viên trình diễn các mô hình mẫu của các lớp giáo lý, còn lại tất cả các giảng viên của các khóa bồi dưỡng đều là các linh mục trong giáo phận.

Giáo phận Nha Trang ở miền trung Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 1,000 km về phía nam, có khoảng 150,000 tín hữu, 70 giáo xứ và giáo họ, và 120 linh mục, trong đó một nửa đã được thụ phong trong khoảng từ 1975 đến 1999. Nha Trang là giáo phận duy nhất được Nhà Nước cho phép tổ chức các chương trình bồi dưỡng dành cho giáo dân, và theo các nguồn tin Giáo Hội địa phương, quan hệ giữa Giáo hội địa phương và Nhà Nước là tương đối tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page