Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo
của nhà nước Việt Nam
đã phát hành số đầu tiên
của tạp chí về tôn giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo của nhà nước Việt Nam đã phát hành số đầu tiên của tạp chí về tôn giáo.

Tin HÀ NỘI, Việt Nam (UCAN 17/09/99) -- Mới đây Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo của nhà nước Việt Nam đã phát hành số đầu tiên của tạp chí về tôn giáo, ra ba tháng một kỳ; đây là tạp chí đầu tiên thuộc loại này tại Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu có tên "Tạp Chí Nghiên Cứu Tôn Giáo" đã được phát hành thể theo một chỉ thị ngày 2-07-1998 về công tác tôn giáo của bộ chính trị của Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Theo chỉ thị này, tạp chí nghiên cứu tôn giáo nhằm "phục vụ cho công tác nghiên cứu, công tác quản lý tôn giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo." Chỉ thị mới của bộ chính trị về công tác tôn giáo và nghị định mới của chính phủ về hoạt động tôn giáo đã được in lại trong số đầu tiên của tạp chí.

Trong phần giới thiệu tạp chí, ban biên tập cho biết tạp chí mới nhằm "thúc đẩy công tác nghiên cứu và mở rộng ra toàn ngành cả giới khoa học ở trung ương cũng như địa phương, ở trong nước cũng như ngoài nước." Ban biên tập cho biết thêm tạp chí sẽ "giới thiệu những kết quả nghiên cứu của ngành khoa học về tôn giáo và các ngành có liên quan, vấn đề tôn giáo và những hình thức tôn giáo cụ thể từ thuở nguyên sơ của xã hội loài người cũng như trong xã hội có giai cấp." Tạp chí dự kiến nêu lên "những vấn đề lý luận xung quanh khái niệm tôn giáo, tình hình các tôn giáo cụ thể, chú trọng các tôn giáo nơi các dân tộc đa số và thiểu số ở Việt Nam, và vai trò của tôn giáo trong đời sống cộng đồng." Tạp chí hy vọng "cung cấp những căn cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách tôn giáo cũng như đề xuất những kiến nghị bổ sung các chính sách của đảng và nhà nước phù hợp với những chặng đường tiến lên của dân tộc."

Tạp chí cũng sẽ "giới thiệu những công trình có giá trị của các tác giả nước ngoài xung quanh vấn đề tôn giáo cũng như những ý kiến của các đồng nghiệp nước ngoài về tôn giáo Việt Nam. Tôn giáo - vấn đề lý luận và thực tiễn; tôn giáo với văn hóa dân tộc, và tôn giáo ở nước ngoài là ba mục lớn của tạp chí dày 76 trang. Tạp chí cũng có phần tin tức về các hoạt động liên quan đến tôn giáo. Ngoài mục lục bằng tiếng Việt, còn có thêm mục lục bằng tiếng Pháp và tiếng Anh và phần tóm lược bằng tiếng Anh các bài nghiên cứu chủ yếu.

Chủ nhiệm của tạp chí là nhà dân tộc học Ðặng Nghiêm Vạn, cựu giám đốc Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, và phó tổng biên tập là Nguyễn Hồng Dương, một thành viên cũng của viện nghiên cứu này. Ngoài các bài nghiên cứu không định kỳ từ năm 1994, viện đã cho xuất bản khoảng sáu cuốn sách trong đó có tập hợp các trích dẫn kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, các bài viết của Hồ Chí Minh về tôn giáo, tập hơp các bài nghiên cứu về những hình thái tôn giáo sơ khai và những vấn đề tôn giáo hiện nay thế giới. Viện cũng đã xuất bản các công trình nghiên cứu về đạo Cao Ðài, một tín ngưỡng địa phương phát sinh ở miền nam Việt Nam, và tôn giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Các nguồn tin Giáo Hội cho biết, trong những năm gần đây, một số cá nhân và tập thể đã có những nghiên cứu nhằm hỗ trợ quan điểm đổi mới của đảng cộng sản Việt Nam về tôn giáo. Một số quan điểm nêu lên đã được giới tôn giáo nhìn nhận. Một chương trình nghiên cứu cấp nhà nước đã công bố kết quả nghiên cứu trong một cuốn sách xuất bản năm 1997 tựa đề "Ðổi mới chính sách xã hội: luận cứ và giải pháp". Cuốn sách viết: "Tôn giáo vẫn còn là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận dân chúng, đạo đức tôn giáo nói chung là hướng thiện cho dù có nhiều trường hợp nó bị hạn chế bởi mục đích vì thế giới bên kia." Sách nói thêm: "Tôn giáo thường hướng con người hoạt động vì mục tiêu từ thiện, bác ái, vị tha. Với ý nghĩa đó, tôn giáo có tính tích cực.


Back to Radio Veritas Asia Home Page