Các Bài Thánh Ca Việt Nam
phải theo quy định của Giáo Hội

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Bài Thánh Ca Việt Nam phải theo quy định của Giáo Hội.

Tin Thành Phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 2/09/99) -- Các nhạc sĩ và ca trưởng Công Giáo trên toàn quốc đã được nhắc nhở tại một cuộc hội thảo rằng các bài Thánh Ca phải đúng theo quy định của Giáo Hội. Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giáo phận Nha Trang, phát biểu với khoảng 120 nhạc sĩ và ca trưởng của hầu hết trong số 25 giáo phận ở Việt Nam rằng "những năm gần đây dưòng như việc sáng tác các bài hát dùng trong thánh lễ và các buổi cử hành phụng vụ khác đã không đúng với những quy định chính thức của Giáo Hội.

Tiểu ban thánh nhạc thuộc Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ đã tổ chức cuộc hội thảo, tức cuộc hội thảo thứ hai trong năm nay (1999) và là cuộc hội thảo thứ 12 kể từ năm 1996. Buổi hội thảo lần này diễn ra ngày 19-08-1999 tại giáo xứ Tân Ðịnh, thành phố Sài Gòn.

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch tiểu ban, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng: "mặc dù các nhạc sĩ Công Giáo có tiềm năng rất lớn, cho tới nay họ đã sáng tác quá nhiều bài thánh ca phù hợp cho ca đoàn trình diễn hơn là cho cộng đoàn quy tụ để tôn vinh Chúa." Vị giám mục-nhạc sĩ 65 tuổi nói: "Một thái cực khác là các bài hát hay theo cung điệu dân tộc do cố linh mục Hoàng Kim sáng tác trong một nỗ lực hội nhập văn hóa lại quá khó cho người Công Giáo bình dân có thể hát được." Vị phó chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam đề nghị các bài thánh ca cần bám sát chủ đề của một buổi cử hành phụng vụ cụ thể và phải dễ hát để người Công Giáo bình dân có thể hát như một cộng đồng cầu nguyện.

Tại cuộc hội thảo, Ðức cha Hòa đã bày tỏ niềm lạc quan của ngài rằng "chúng ta sẽ tìm ra những gì là chưa đúng và thu hẹp khoảng cách khoảng cách giữa thực tế và yêu cầu của Giáo Hội trong lĩnh vực thánh nhạc." Cha Kim Long, phó chủ tịch tiểu ban nói: "Vì các cha xứ sẽ quyết định bài nào được hát trong phụng vụ, nên các ngài cần được huấn luyện về thánh nhạc." Vị linh mục-nhạc sĩ cũng cho biết tiểu ban dự tính thành lập một trung tâm thánh nhạc toàn quốc như một nơi để đào tạo các nhạc sĩ và ca trưởng. Ðây là kế hoạch của nhiệm kỳ 1998-2001 của tiểu ban. Cha Minh Kông, giáo phận Kon Tum, nói: "Tiểu ban thánh nhạc nên đưa ra các hướng dẫn rõ ràng, và các ca đoàn giáo xứ phải biết chọn lựa hơn khi sử dụng các bài thánh ca trong phụng vụ." Nhạc sĩ Vũ Ðình Ân đồng ý khi nói: "Tiểu ban thánh nhạc nên đưa ra các chỉ thị kịp thời cho các ca trưởng."

Nhạc sĩ Nguyễn Duy, thuộc đại chủng viện thánh Giuse, thành phố Sài Gòn, nói với UCA News rằng cuộc hội thảo này là thành công nhất, vì nhiều vấn đề ưu tư chung đã được thảo luận hăng say tại các nhóm, kể cả trong giờ nghỉ giải lao. Chị Lê Thị Tư Tuyết, ca trưởng thuộc giáo phận Nha Trang, nói: "Tôi muốn các cuộc hội thảo như thế này được tổ chức ở cấp giáo xứ, vì các đại biểu trong cuộc hội thảo này chỉ đại diện cho cấp giáo phận." Ðức Cha Hòa giải thích thành phố Sài Gòn được chọn làm nơi tổ chức các cuộc hội thảo của tiểu ban thánh nhạc, vì đa số nhạc sĩ Công Giáo và ca trưởng đều thuộc thành phố.


Back to Radio Veritas Asia Home Page