Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam
mong muốn Giáo Hội
đồng hành với họ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giới Trẻ Công Giáo mong muốn Giáo Hội đồng hành với họ.

Tin Thành phố Saigon, Việt Nam (UCAN 28/04/99) -- Mới đây, giới trẻ địa phương đã nói với các vị lãnh đạo Tổng Giáo Phận TP. Saigon rằng Tổng Giáo Phận nên phân công những Linh Mục và tu sĩ có khả năng hướng dẫn và đồng hành với giới trẻ trên cuộc hành trình của họ. Một thanh niên đã phát biểu qua một lá thư được đọc trong ngày giới trẻ tại nhà thờ Chính Tòa Nữ Vương Hòa Bình: "Ðối với chúng con, thật khó mà lựa chọn và chúng con cảm thấy không dễ khắc phục nhiều cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Những cám dỗ này ngăn cản chúng con sống và làm chứng tá đích thực về các giá trị của Tin Mừng." Lá thư do một đại diện giới trẻ đọc còn nói: "Chúng con biết Ðức Cha yêu thương và lắng nghe chúng con, và Ðức Cha đặc biệt quan tâm tới những vấn đề xã hội và nhiều vấn đề mà giới trẻ ngày nay gặp phải." Lá thư kết luận với lời đề nghị Tổng Giáo Phận nên bổ nhiệm các tuyên úy giới trẻ là "những linh mục và tu sĩ có khả năng hướng dẫn và đồng hành với chúng con." Lá thư này, cùng với hơn 300 lá thư khác của giới trẻ Công Giáo, nói lên những ưu tư và mong đợi của họ đối với tổng giáo phận, đã được thu thập trong một chiến dịch viết thư kéo dài hai tuần và đã được gửi tới các vị lãnh đạo Giáo Hội hồi cuối tháng 3/1999. Hơn 1,000 thanh niên Công Giáo thuộc Tổng Giáo Phận và nhiều giáo phận khác bao gồm sinh viên, giáo viên, công chức, doanh nhân, tu sĩ và thanh niên người nước ngoài đã tham dự Thánh Lễ đồng tế do Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận TP. Saigon chủ sự. Vị Tổng Giám Mục 65 tuổi cảm ơn những người hiện diện và nói rằng "sự hiện diện của các bạn trong nhà thờ này chứng tỏ rằng tất cả các bạn thực sự có lòng tin mạnh mẽ, và điều này cũng làm cho đức tin của tôi được mạnh mẽ hơn." Ngài kêu gọi giới trẻ cầu nguyện cho các vị có trách nhiệm hướng dẫn đời sống đức tin của họ để các vị này biết sẵn sàng hơn trong việc chia sẻ tình thương yêu của họ với giới trẻ. Kết quả của chiến dịch đã cho biết về thành phần xuất thân, những suy nghĩ, ưu tư, những mong đợi và nguyện vọng cũng như những khó khăn của giới trẻ. Chiến dịch còn đề nghị giới trẻ góp ý làm thế nào Giáo hội địa phương có thể giúp họ làm chứng tá cho Ðức Kitô qua việc họ tham gia vào đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật hiện nay ở trong nước. Chiến dịch còn đề nghị giới trẻ góp ý với Ðức Tổng Giám Mục để ngài có thể chu toàn tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa, quản trị và hướng dẫn người Công Giáo trong Tổng Giáo Phận. Tổng Giáo Phận TP. Saigon đứng thứ hai về số dân Công Giáo, có 467,115 người Công Giáo trong số khoảng 5 triệu dân của thành phố.


Back to Radio Veritas Asia Home Page