Cuộc họp thường niên năm 1999
của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
ngày 12.10.1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp thường niên năm 1999 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ngày 12.10.1999.

Ngày làm việc thứ hai của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam khởi đầu với lời kinh sáng đọc chung trong tâm tình sốt sắng hoàn toàn phó thác và cậy trông nơi Chúa. Lời chia sẻ trong thánh lễ khai mạc hội nghị của Ðức Hồng Y Phaolô Phạm Ðình Tụng về sứ mạng làm ngôn sứ "của mỗi người, nhất là người lãnh đạo cộng đoàn thúc đẩy từng vị dự hội trung thành loan báo sứ điệp cứu độ của Chúa" Những vị này nhiều khi run sợ trước sứ mạng Chúa trao phó, nhưng Chúa phán bảo: Hãy can đảm lên đừng sợ, Ta sẽ ở cùng các ngươi… Công việc chúng ta làm trong tuần này cũng nằm trong sứ mạng Ngôn sứ mà Chúa trao phó cho chúng ta và cộng đồng Dân Chúa đang chờ đợi sứ điệp mà chúng ta sẽ gởi đến cho họ. Nhiệm vụ của chúng ta thật quan trọng và khó khăn, nhưng tin tưởng vào ơn Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Ðức Maria chỉ bảo đàng lành chúng ta tích cực làm việc.

Vào lúc 8 giờ 30 sáng Ban Tôn Giáo của Chính Phủ đã đến nói chuyện với Hội Nghị, gồm:

Ông Lê Quang Vịnh đã thông báo cho Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam biết Thủ Tướng Chính Phủ đã có quyết định cho phép

Ông Trưởng Ban cũng giải thích một số điểm về Nghị Ðịnh 26 của Chính Phủ. Ðoàn cũng trả lời những thắc mắc của Hội Nghị về một số điểm liên quan đến những vấn đề nêu trên.

Buổi nói chuyện kết thúc vào lúc 10 giờ 30.

Buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 30, Hội nghị nghe báo cáo tổng kết về sinh hoạt trong năm qua của 3 Tổng Giáo Phận. Giáo Phận Hà Nội do Ðức Cha Phaolô Lê Ðức Trọng báo cáo. Giáo Phận Huế do Ðức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể báo cáo. Giáp Phận Tp. Sài Gòn do Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn báo cáo.

Sau giờ nghỉ giải lao, Ðức Tổng Giám Mục Tp. Sài Gòn với tư cách là chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về Phụng Tự đã báo cáo hoạt động của Ủy Ban trong năm qua.

Các Giám Mục cũng đóng góp nhiều ý kiến cho Ủy Ban Phụng Tự.

Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 45.

18 giờ 45 kinh chiều và chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page