Ðức Giám Mục Phan Thiết
mừng Ngân Khánh Giám Mục
và kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân bão lụt

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giám Mục Phan Thiết mừng Ngân Khánh Giám Mục và kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân bão lụt.

Tin PHAN THIẾT, Việt Nam (UCAN 20/08/99) -- Ðức Giám Mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi, giáo phận Phan Thiết ở vùng nam trung bộ, đã mừng Ngân Khánh Giám Mục, giữa lúc lũ lụt gây thiệt mạng cho hàng chục người và khiến hàng ngàn người trong giáo phận bị mất nhà cửa. Ngày 11-08-99, khoảng 90 linh mục, kể cả linh mục dòng Tên người Nhật Isamu Ando, khách mời của Ðức Cha, đã dâng thánh lễ đồng tế với sự tham dự của hàng ngàn người Công Giáo tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết, cách thành phố Sài Gòn khoảng 200 km về phía đông bắc. Cha Isamu là thành viên trong phái đoàn Công Giáo gồm sáu người của tổ chức Japan-Vietnam, tức là tổ chức Viện Trợ Tư Nhân cho Việt Nam, thuộc Trung Tâm Xã Hội của dòng Tên ở Tokyo.

Ngày 9 đến 10 tháng 8/1999, đoàn đã đi thăm các khu vực bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt mà từ cuối tháng 7/1999 đã tàn phá phần lớn lãnh thổ phía nam Việt Nam. Cha Isamu, giám đốc trung tâm xã hội, nói với UCA News rằng ngày 7 tháng 8/1999, Giáo Phận Phan Thiết, với giáo hạt Hàm Tân bị thiệt hại nặng nề nhất, đã xin Caritas Quốc Tế tại Rôma viện trợ khẩn cấp 985,000 Mỹ kim. Ðức Cha Nghi ra lời kêu gọi trên để giúp các gia đình mất nhà cửa làm lại nhà ở, cung cấp lúa giống cho nông dân vì họ đã mất trắng mùa màng. Người ta còn lo sợ trong ba tháng tới sẽ xảy ra nạn đói trong vùng vì lúa và hoa màu đã bị hư hỏng. Cha Isamu cho biết cũng rất cần tiền để cung cấp thuyền đánh cá cho ngư dân nghèo, giúp xây dựng lại các cầu và tuyến đường trọng điểm, sửa chữa trường học và bệnh viện. Ngài cho biết mưa lớn trong năm ngày liên tiếp hồi cuối tháng 7/1999 đã gây lũ lụt chưa từng có tại nhiều vùng ở phía nam Việt Nam, làm thiệt mạng hàng chục người và khiến hàng chục ngàn người không nhà ở.

Lũ lụt đã tàn phá hơn 2,000 nhà ở, 17,800 ha hoa màu, 22 cầu và hàng trăm ghe đánh cá. Khoảng 2,500 trâu bò và heo bị chết, nhiều trường học, trạm xá và nhà máy điện bị hư hại nặng nề. Báo chí Công Giáo địa phương cho biết 126 hộ Công giáo tại giáo xứ Hàm Tân đã mất toàn bộ tài sản. Cha Isamu cho biết giáo phận đã gởi hàng trăm người tình nguyện đến các làng bị thiệt hại để giúp tái thiết và cứu trợ với thực phẩm, quần áo, tiền bạc cho các gia đình nghèo. Sau khi linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, tổng đại diện của Tổng Giáo Phận thành phố Sài Gòn, ra lời kêu gọi cứu trợ ngày 2-08-99, các giáo xứ tại thành phố Sài Gòn đã quyên góp tiền bạc, thực phẩm và quần áo.

Tổ Chức Japan-Vietnam đang giúp các dự án phát triển nhân lực ở vùng nông thôn tại các làng của giáo phận Phan Thiết trong sáu năm qua, và đã được Ðức Cha Nghi cảm ơn trong thánh lễ mừng Ngân Khánh Giám Mục của ngài. Ðức Cha đã từng là Giám Ðốc Caritas Saigon hồi đầu thập niên 1970, nhưng sau năm 1975 Caritas không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Ðược tấn phong Giám Mục vào tháng 8-1974, Ðức Cha Nghi chuyển đến giáo phận Phan Thiết từ giáo xứ Tân Ðịnh tại Sài Gòn (Tổng Giáo Phận Sài Gòn), nơi ngài làm cha sở trong tám năm. Ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa tổng giáo phận thành phố Sài Gòn vào tháng 8-1993, khi đấng bản quyền là Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bị bệnh nặng, nhưng chính phủ Việt Nam không chuẩn y sự bổ nhiệm này. Sau khi Ðức Tổng Giám Mục Bình qua đời năm 1995, Tòa Thánh đề nghị Ðức Cha Nghi làm Tổng Giám Mục thành phố Sài Gòn, nhưng chính phủ Việt Nam phản đối và ngăn cấm Ðức Cha xuất hiện công khai tại thành phố Sài Gòn. Sự căng thẳng tiếp tục kéo dài cho đến khi Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được bổ nhiệm làm Ðức Tổng Giám Mục tổng giáo phận thành phố Sài Gòn vào tháng 4-1998. Giáo phận này có khoảng 500,000 tín hữu. Sài Gòn là thủ đô của miền Nam Việt Nam trước đây. Sau khi cộng sản nắm quyền trên toàn cõi Việt Nam hồi tháng 4-1975, thủ đô của toàn cõi Việt Nam, chung cho cả hai miền Nam và Bắc, là Hà Nội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page