Nữ Tu thuộc các Dòng
ở miền Trung Việt Nam
củng cố quan hệ với nhau

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nữ Tu thuộc các Dòng ở miền Trung Việt Nam củng cố quan hệ với nhau.

Tin NHA TRANG, Việt Nam (UCAN 23/08/99) -- Các nữ tu cho biết khóa bồi dưỡng thần học một tháng dành cho nữ tu thuộc hai giáo phận Nha Trang và Quy Nhơn đã giúp củng cố quan hệ giữa 8 hội dòng. Khoảng 80 nữ tu đã tham dự khóa bồi dưỡng thần học trong tháng 7 tại Ðại Chủng Viện Sao Biển thuộc giáo phận Nha Trang, cách thành phố Sài Gòn 450 km về phía đông bắc.

Linh mục Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến, một giảng viên của khóa học, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu ngày 11-08-99 rằng chương trình nhằm tăng cường kiến thức thần học cho nữ tu để giúp họ trong hoạt động mục vụ và xã hội. Cha Tiến, 40 tuổi, một giáo sư trong ban giảng huấn của đại chủng viện, đã tốt nghiệp cao học xã hội học mục vụ hồi năm ngoái tại Học Viện Xã Hội Á Châu ở Manila, Philippines. Theo ngài, khóa học còn nhằm địa phương hóa việc huấn luyện nữ tu cho hai giáo phận để giảm bớt gánh nặng cho các khóa học tại thành phố Sài Gòn thường có hàng trăm nữ tu tham dự vào hai tháng 7 và 8, và đây là cơ hội học thần học duy nhất dành cho các nữ tu ở Quy Nhơn và Nha Trang.

Nữ tu Anna Ngô Thị Trí, dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, nói: "Số lượng học viên ít hơn, nên chất lượng dạy và học tốt hơn. " Chị cho biết "nhờ khóa học, chúng tôi đã hiểu biết nhau hơn cũng như cùng làm việc chung với nhau không chỉ trong khóa học này mà cả trong những hoạt động sau này nữa."

Nữ tu Imelda Ðinh Thị Xứ, dòng Vô Nhiễm (Bình Cang), đã trình bày về tình hình nữ tu tại Úc, chị cho biết: "Các học viên thích được dùng cơm chung, cùng nhau học tập 6 giờ mỗi ngày và chia sẻ kinh nghiệm theo nhóm nhỏ." Nữ tu Xứ vừa tốt nghiệp cao học về quản trị giáo dục tại Úc và chuyên về xây dựng giáo trình.

Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giáo phận Nha Trang, phát biểu trong buổi khai giảng: "Việc các nữ tu dành thì giờ và công sức cho khóa học chứng tỏ các chị yêu mến Chúa và Giáo Hội và muốn thúc đẩy tình liên đới yêu thương." Ghi nhận khả năng sáng tạo của các nữ tu qua buổi trình diễn văn nghệ cuối khóa, vị giám mục 67 tuổi cho biết ngài đánh giá cao sự nhiệt tình của các chị trong suốt khóa học.

Khóa học tại Nha Trang là khóa thứ hai trong một chương trình bao gồm 5 khóa học, mỗi khóa kéo dài một tháng, và được tiến hành trong 5 năm. Nội dung các môn học năm 1999 gồm có Mạc Khải, Thiên Chúa Ba Ngôi, các Bí Tích, Giáo Hội Học, truyền giáo học, ba truyền thống tôn giáo lớn tại Việt Nam (Phật Giáo, Khổng Giáo và Lão Giáo) và các tín ngưỡng địa phương. Các giảng viên khóa học gồm có Ðức cha Hòa, Ðức cha phó Phêrô Nguyễn Văn Nho, giáo phận Nha Trang, và ban giảng huấn của đại chủng viện. Giáo phận Nha Trang với 157,000 tín hữu, có khoảng 300 nữ tu thuộc 11 hội dòng. Các chị tham gia các hoạt động mục vụ như dạy giáo lý, hướng dẫn ca đoàn, tổ chức sinh hoạt cho các hội đoàn giáo xứ. Các chị còn dạy ở nhà trẻ, các lớp xóa mù chữ, phục vụ ở các trung tâm trẻ khuyết tật, làm việc ở các trại phong và trung tâm y tế dành cho người nghèo và người sắc tộc, và tham gia các hoạt động văn hóa-xã hội khác. Giáo phận Qui Nhơn có khoảng 67,000 tín hữu, và theo niên giám Tòa Thánh năm 1999, có khoảng 260 nữ tu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page