Việt Nam nới lỏng
việc kiểm soát tôn giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Việt Nam nới lỏng việc kiểm soát tôn giáo.

(Reuter 1/09/99) - Việt Nam (Hà Nội) - Hôm thứ Tư (1/09/99), một vị Tổng Giám Mục Hoa Kỳ ghi nhận là đã có những tiến bố về mặt tự do tôn giáo tại Việt Nam, tuy nhiên còn nhiều điều cần phải được cải tiến trong lãnh vực này.

Ðức Tổng Giám Mục Theodore McCarrick, chủ tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và là thành viên của phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam, nói rằng, nhà nước Việt Nam đã nới lỏng đôi chút sự kiểm soát về mặt tôn giáo, nhưng việc áp đặt những giới hạn trên các hoạt động tôn giáo vẫn còn đó. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với hãng thông tấn Reuters từ Thành Phố Sài Gòn, Ðức Tổng Giám Mục McCarrick cho biết như sau: "Có rất nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn còn những vấn đề cần phải được giải quyết. Mặc dù, con số Linh Mục được thụ phong nhiều hơn trước, vẫn còn nhiều người không được phép gia nhập chủng viện. Có hàng trăm người đang chờ được phép gia nhập chủng viện".

Phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ vừa kết thúc chuyến viếng thăm 10 ngày tại Việt Nam. Theo Ðức Tổng Giám Mục McCarrick, đa số thời gian của chuyến viếng thăm được dành cho hàng giáo sĩ Việt Nam, nhưng những cuộc gặp gỡ của phái đoàn với các giới chức chính phủ đã diễn ra trong bầu khí thân mật. Ðức Tổng Giám Mục McCarrick cho biết thêm là ngài không nêu lên bất cứ trường hợp cụ thể nào liên quan tới những người đang bị giam giữ tại Việt Nam vì lý do tôn giáo. Tuy nhiên, ngài hy vọng là quan hệ đang ngày được cải thiện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ giúp cải tiến hoàn cảnh của giáo hội Công Giáo Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ là một người bạn làm gương tốt, cho thấy thế nào là tự do tôn giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page