Niềm hy vọng mới
cho giáo hội đang bị bách hại
tại Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Niềm hy vọng mới cho giáo hội đang bị bách hại tại Việt Nam.

(Zenit 3/09/99) - Việt Nam (Hà Nội) - Phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ vừa kết thúc chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tại Việt Nam kể từ sau khi chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong một cuộc phỏng phấn với Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức Tổng Giám Mục Theodore McCarrick của Tổng Giáo Phận Newark, và là thành viên của phái đoàn, đã đưa ra một cái nhìn với những hy vọng mới cho giáo hội Công Giáo tại Việt Nam.

Ðức Tổng Giám Mục McCarrick cũng có mặt trong phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam cách đây 10 năm. Sau chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, ngài đã đưa ra một vài ghi nhận lạc quan như sau:

Về mặt hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và giáo hội trong những tháng gần đây, Ðức Tổng Giám Mục McCarrick đặc biệt lưu ý tới con số tín hữu hành hương về đền thánh Ðức Mẹ La Vang, nhân dịp kỷ niệm 200 biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại đây. Ngài nói như sau:

Ngoài ra Ðức Tổng Giám Mục McCarrick cũng ghi nhận số linh mục được thụ phong đang gia tăng tại Việt Nam và việc nới lỏng sự kiểm soát của chính quyền tại một số chủng viện. Ngài nói rằng:


Back to Radio Veritas Asia Home Page