Phái đoàn
các Giám Mục Hoa Kỳ
chính thức viếng thăm Việt Nam
lần đầu tiên

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ chính thức viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên.

(Reuters 24/08/99) - Việt Nam (Hà Nội) - Một phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm lịch sử tại Việt Nam trong tuần này để gặp các giới chức lãnh đạo Giáo Hội địa phương và của Nhà Nước.

Một nguồn tin tôn giáo đã cho biết như trên thứ Ba (24/08/99). Nguồn tin nói rằng một vị Tổng Giám Mục và ba vị Giám Mục trong Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, sẽ có mặt trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ sang Việt Nam, một quốc gia thường xuyên bị các nhóm bảo vệ nhân quyền chỉ trích vì thành tích giới hạn các hoạt động tôn giáo. Phái đoàn các Giám Mục Hoa Kỳ sẽ tới Hà Nội vào ngày thứ Năm (26/08/99), và cũng sẽ viếng thăm Tổng Giáo Phận Huế và Tổng Giáo Phận Thành Phố Sài Gòn, trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ này.

Hiến pháp Việt Nam đảm bảo quyền tự do tôn giáo. Tuy trong thời gian gần đây, đã có những cởi mở từ phía Nhà Nước cộng sản để cho người dân tự do thực hành tín ngưỡng của họ, nhưng Nhà Nước Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hàng ngũ lãnh đạo các giáo hội cũng như các sinh hoạt liên hệ trong giáo hội. Người Công Giáo tại Việt Nam chiếm khoảng 8 triệu trong tổng số 79 triệu dân, là cộng đoàn Công Giáo lớn đứng hàng thứ hai tại Ðông Nam Á, sau Philippines. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, tuần trước, Nhà Nước Việt Nam đã bác bỏ tin nói rằng các giới chức an ninh tại tỉnh Bình Phước ở miền Nam đã phá hủy bốn nhà thờ và đe dọa sẽ tháo gỡ bất cứ nơi thờ phượng nào của Kitô Giáo còn lại trong tỉnh này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page