Lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam
ngạc nhiên về thái độ cởi mở
gần đây của Nhà Nước

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam ngạc nhiên về thái độ cởi mở gần đây của Nhà Nước.

Tin HÀ NỘI (UCAN 27/04/99) -- Một vị lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam cho biết Nhà Nước Việt Nam đã chấp thuận thêm hai ứng viên Giám Mục, tiếp sau việc bổ nhiệm Giám Mục mới đây cho một giáo phận miền Nam, và cũng sẽ chấp thuận một ứng viên nữa cho một giáo phận miền Bắc. Một vị lãnh đạo cao cấp trong Giáo Hội nói với UCA News: "Một thái độ tương đối cởi mở hơn như thế về phía Nhà Nước vẫn làm tôi ngạc nhiên, nhưng thái độ này có liên quan đến nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện hơn nữa mối quan hệ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, nhất là với Hoa Kỳ." Vị Giám Mục không muốn nêu tên nói ngày 20-4-99 rằng hai Giám Mục phó sẽ được bổ nhiệm: cho giáo phận Qui Nhơn ở miền Trung và Giáo Phận Long Xuyên ở miền Nam. Mặc dù từ chối nêu tên các vị Giám Mục mới, ngài cho biết chính phủ đã chấp thuận hai ứng viên Giám Mục và tên của họ sẽ được công bố vào thời điểm nào đó trong tháng 5/1999. Ngài cho biết thêm Nhà Nước sẽ sớm chấp thuận một ứng viên Giám Mục cho giáo phận Lạng Sơn còn trống tòa, mặc dù việc đề cử chỉ mới được đề nghị trong cuộc hội đàm giữa Tòa Thánh và Việt Nam hồi tháng 3/1999. Tuy nhiên, Nhà Nước xin có thêm thời gian để xem xét thêm về hai ứng viên Giám Mục mới cho hai giáo phận Bùi Chu và Ðà Nẵng, như Ðức ông Celestino Migliore, thứ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh, đã đề nghị nhân chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 15-19 tháng 3/1999. Ngài cho biết thêm hiện nay chưa có đề nghị ứng viên Giám Mục nào cho hai giáo phận còn trống tòa là Hưng Hóa và Hải Phòng ở miền Bắc. Ðức Giám Mục Hải Phòng đã qua đời ngày 10-3-99, chỉ năm ngày trước khi phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam. Ngài cũng cho biết Nhà Nước vẫn chưa trả lời về đề nghị bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giáo phận Nha Trang, làm Tổng Giám Mục phó Hà Nội, mặc dù Tòa Thánh đã đề nghị với Nhà Nước vào năm ngoái. Việc bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc vào ngày 15-4-99 làm Giám Mục Mỹ Tho trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được quyết định tại cuộc hội đàm hồi tháng Ba 1999. Khi được đề nghị bình luận về triển vọng cho quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh, vị lãnh đạo Giáo Hội nói: "Theo tôi biết, hình như chính phủ Ý đang đóng một vai trò trong việc tạo thuận lợi cho tiến trình này." Ngài nói: "Theo tôi hiểu, một phái đoàn bộ ngoại giao Việt Nam sẽ đi Rôma vào tháng 7/1999 theo lời mời của bộ ngoại giao Ý, và nhân đó có thể diễn ra chuyến viếng thăm Vatican. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên một nhân tố không kém phần quan trọng, vì Nhà Nước Việt Nam còn phải theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc đối với đề nghị mới đây của Tòa thánh Vatican là dời tòa Sứ thần từ Ðài Bắc sang Bắc Kinh." Ngài cũng cho biết Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đang xin phép Nhà Nước Việt Nam và đang thu xếp để đón tiếp một phái đoàn Công Giáo Hoa Kỳ gồm ba Giám Mục và ba giáo dân. Phái đoàn do Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ Joseph Anthony Fiorenza, giáo phận Galveston-Houston, cầm đầu dự tính thăm Việt Nam từ ngày 28-8-99 đến ngày 3-9-99. Về việc Nhà Nước công bố nghị định mới ngày 19-4-99 về hoạt động tôn giáo, vị lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam nói rằng ngài muốn thấy một đạo luật hơn là một nghị định mới. Ngài giải thích rằng một khi ở Quốc Hội thông qua một đạo luật, thì phải tham khảo ý kiến với các Giáo Hội và các tín hữu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page