Phỏng vấn ÐTGM Huế
về việc chuẩn bị bế mạc
Năm Thánh Mẫu La Vang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Huế về việc chuẩn bị bế mạc Năm Thánh Mẫu La Vang.

(APIC 30/07/99) - Việt Nam - Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang sẽ được kết thúc bằng Tam Nhật Ðại Lễ, vào các ngày 13, 14 và 15 tháng 8/1999 tới đây. Trong những tháng hè, hàng chục ngàn tín hữu đã hành hương về đền thánh Ðức Mẹ La Vang, trong số này có cả Việt Kiều từ các nước khác.

Ðức Tổng Giám Mục Stephanô Nguyễn Như Thể của Huế đã nói về công cuộc chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá như sau: "Nói chung thì công cuộc chuẩn bị bế mạc năm toàn xá cũng giống như lúc khai mạc. Tháng 5/1999 vừa qua, tôi đã viết một lá thư mục vụ cho các tín hữu của Tổng Giáo Phận Huế, xin mọi người hãy cầu nguyện và dâng những đau khổ của họ, để qua đó việc cử hành Năm Toàn Xá sẽ mang lại nhiều hoa quả. Các phương tiện đón tiếp khách hành hương cũng không khác năm ngoái, nhưng chúng tôi đã cho đào thêm những giếng nước mới để cung cấp nước cho khách hành hương. Chúng tôi đã yêu cầu chính phủ cho phép mở những tiệm bán thức ăn. Chúng tôi đang đợi trả lời và hy vọng là chính phủ chấp thuận lời yêu cầu này".

Hỏi: Trong những tháng vừa qua, đã có nhiều đoàn hành hương viếng thăm Ðền Thánh tại La Vang, xin hỏi có đúng như vậy không?

Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể trả lời: "Vâng, có. Có những ngày, số tín hữu hành hương lên tới 2,000. Họ bao gồm cả những người không có đạo và Việt kiều. Họ rất là nhiệt thành (devout) và sẵn sàng chấp nhận tình trạng thiếu thốn tại địa điểm hành hương. Nhiều người đã được những ân sủng đặc biệt. Về phần tôi, mỗi tháng một lần, tôi đến La Vang cử hành thánh lễ và giảng cho những người hành hương".

Hỏi: Thưa Ðức Tổng Giám Mục, năm ngoái ÐTC đã gửi đặc sứ của ngài là Ðức Hồng Y, Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, đến khai mạc biến cố mừng 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang. Trong dịp bế mạc, có vị đặc sứ nào đến hay không?

Ðáp: Tòa Thánh đề nghị cử Ðức Hồng Y Jose Sanchez, người Phi Luật Tân và là cựu tổng trưởng bộ Giáo Sĩ, làm đặc sứ của ÐTC đến cử hành lễ bế mạc Năm Toàn Xá tại La Vang, tuy nhiên chính phủ Việt Nam không đồng ý và chúng tôi chưa có tin tức mới về vấn đề này.

Hỏi: Chính phủ Việt Nam có ý kiến gì về các nghi lễ bế mạc tại La Vang?

Ðáp: "Tôi đã gặp gỡ các giới chức chính phủ tại địa phương và họ đều khen chúng tôi về sự thành công của dịp lễ mừng Năm Toàn Xá La Vang vào tháng 8/1998 năm ngoái, lời khen này là một gợi ý để chúng tôi phải làm tốt hơn trong dịp lễ bế mạc. Ngày 21 tháng 7/1999 vừa qua, các thành viên trong ban tổ chức đã gặp gỡ một số viên chức của tỉnh Quảng Trị để thảo luận về những chuẩn bị cụ thể cho những ngày lễ sắp đến".


Back to Radio Veritas Asia Home Page