Tường thuật
Bế mạc Năm Thánh Mẫu,
kỷ niệm 200 năm
Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bế mạc Năm Thánh Mẫu, kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang.

La vang - 16.08.99 - Cha Bernardo Cervellera, Giam Ðốc Hãng Thông Tấn quốc tế Fides, gửi tới Ðài Vatican bản tin sau đây về lễ nghi bế mạc Năm Thánh Mẫu, kỷ niệm 200 năm biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang. Bản tin viết: Từng ngàn tín hữu, từ các nơi trong nước tuốn về Lavang: đi bộ, xe đạp và xe chở hành khách, với những y phục truyền thống của người dân Việt Nam và của các bộ lạc miền núi: đây là một dấu hiệu cụ thể liên kết trong một đức tin tất cả các tầng lớp xã hội và các nhóm khác nhau trong Nước. Trong các người hành hương có cả các tín hữu Phật Giáo, Cao Ðài Giáo và các tôn giáo địa phương. Công an, lo sợ cuộc tụ họp có thể biến thành cuộc nổi dậy, nên đã đã quay phim và kiểm soát cẩn mật từng bước của các buổi cử hành. Nhưng các tự nguyện viên Công Giáo trách nhiệm về trật tự đã tỏ ra khả năng về tổ chức chu đáo, khéo léo và tận tụy.

Bản tin viết tiếp: Trước Ðền Thánh bị phá hủy bởi chiến tranh và chính phủ không cho phép sửa lại, Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, nói rằng: Giáo Hội có quyền phục hưng tâm hồn con người và xã hội Việt Nam, bị ô nhiễm bởi nạn tham nhũng, bởi thiếu các lý tưởng cao quí và bởi vô luân. Từ nhiều năm, Giáo Hội Việt Nam yêu cầu tự do hơn để chữa lành các sự dữ và những thiếu sót của xã hội, nhất là trong ngành giáo dục và y tế, nhưng chính phủ - tuy ca ngợi vai trò và công việc của các tín hữu Kitô - vẫn giới hạn mọi hoạt động của hàng giáo sĩ và giáo dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page