Thơ của ÐTC Gioan Phaolô II
gởi cho Ðức Cha Phaolô Huỳnh Ðồng Các
Cựu Giám Mục Quy Nhơn
Nhân kỷ niệm Ngân Khánh Giám Mục
và Ðại Hội Hành Hương LaVang lần thứ 25

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tôi không muốn để qua đi biến cố đáng ghi nhớ của sinh hoạt Giáo Hội, tức biến cố Chư Huynh mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong Giám Mục, mà không gởi đến Chư Huynh bức thơ nầy nói lên niềm vui đặc biệt của tôi và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Tôi biết rõ thời gian lâu dài thi hành tác vụ mà chư huynh đã trải qua cho đến hôm nay với lòng hăng say của một đức tin sốt mến, một sự tận tâm cao cả, và một ý thức ngay thẳng và tỉnh thức. Tôi xin đặc biệt nhắc đến tinh thần đi kèm với đời sống chư huynh: với bằng tiến sĩ triết học và giáo luật và sau khi được thụ phong linh mục, chư huynh đã chăm sóc trước hết cho các chủng sinh của giáo phận Qui Nhơn. Hơn nữa với lòng đạo đức vững chắc và sự hăng say vì phần rỗi các linh hồn, chư huynh đã thi hành tác vụ mục vụ cho nhiều nhóm tín hữu khác nhau.

Vào năm 1974. Vị tiền nhiệm của Tôi, Ðức Phaolô VI đáng ghi nhớ đã chọn Chư Huynh, với những tài năng kể trên và khác nữa, vào số những người kế vị các Tông Ðồ. Tôi biết rõ tác vụ mục vụ của chư huynh không phải là không gặp những khó khăn đi kèm, nhưng chư huynh đã chú tâm làm việc không ngừng, để giúp các tín hữu được trao phó cho, để canh tân họ nhờ qua các bí tích, và chăm sóc họ với hết quan tâm. Tôi biết chắc chư huynh tin tưởng vào Lời Chúa, như thánh tông đồ Phêrô ngày xưa, và đã trung thành thả lưới.

Vì thế chúng ta có nhiều lý do để vui mừng trong Chúa vì những thành quả trong đời sống chư huynh, và chúc tụng Thiên Chúa với hết lòng cảm tạ tri ân. Tôi xin cầu cùng Ðấng gìn giữ các mục tử tốt lành, xin Ngài từ trời cao ban xuống cho ngày Lễ của chư huynh được nhiều vui vẽ, và xin Chúa đổ tràn xuống trên chư huynh nhiều niềm an ủi thiêng liêng cũng như nhiều sức khỏe thể xác.

Chư Huynh đáng kính,
Ðể cho niềm vui của ngày Lễ của Chư Huýnh được trọn vẹn hơn, tôi xin trao ban Phép Lành Tòa Thánh cho chư huynh cũng như cho tất cả những ai đến tham dự Lễ mừng Kỷ Niệm và cho tất cả những kẻ thân yêu của chư huynh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page