Thư của
Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Muôn Dân
Chúc Mừng Ngân Khánh Giám Mục
của Ðức Cha Phaolô Huỳnh Ðông Các

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tôi xin hân hoan bày tỏ với Ðức Cha lời chúc mừng nồng nhiệt của Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Muôn Dân, nhân dịp lễ Ngân Khánh Giám Mục của Ngài. Với tâm tình thiêng liêng, Tôi xin hiệp thông với Ngài, với các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và với các Ðức Giám Mục, để cảm tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban xuống cho Dân Chúa, qua thừa tác vụ Giám Mục của Ngài.

Suốt 25 năm làm Giám Mục, trải dài trong hoàn cảnh nhiều trở ngại, Ðức Cha đã luôn tỏ ra là một mục tử thận trọng, khôn ngoan, cứng rắn và trung thành. Ngài đã dành sự quan tâm đặc biệt trong công cuộc đào luyện các linh mục, mà hoa trái to lớn nhất là việc tấn phong Giám Mục cho người kế vị Ngài, là cha Phêrô Nguyễn Soạn, sẽ được cử hành trong ngày 12 tháng 08/1999 sắp tới, một ngày sau ngày lễ Ngân Khánh của Ngài. Từ quê hương Gò Thị, như là một người anh, một người cha và một vị Giám Mục, Ðức Cha đã hướng dẫn vị tân Giám Mục nầy trong mọi giai đoạn của đời người, từ những ngày mới vào chủng viện cho đến khi thụ phong Linh Mục và Giám Mục, để rồi trao lại cho vị tân Giám Mục cai quản giáo phận Quy Nhơn. Tôi xin chân thành chia sẻ niềm vui và niềm tự hào của Ngài, những tâm tình của một người đã chu toàn tốt đẹp sứ mệnh được giao phó cho, và xin hết lòng cầu mong người kế vị Ngài sẽ tiếp tục cũng cố và thành công phát triển những gì mà Ngài dầy công hy sinh xây dựng trong suốt cuộc đời Linh Mục và Giám Mục của Ngài.

Tôi xin cám ơn Ðức Cha, và một lần nữa tôi xin nói lên tâm tình trân trọng của Thánh Bộ đối với việc phục vụ quảng đại mà Ngài đã dành cho Giáo Hội, và cầu xin Chúa luôn ban sức khỏe cho Ngài. Ad Multos annos.

Kính thưa Ðức Cha, với lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong dịp lễ Ngân Khánh Giám Mục, xin ngài nhận lấy nơi đây sự bày tỏ tâm tình huynh đệ và kính trọng của tôi trong Chúa chúng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page