Thư Ðức Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Phúc Âm Hoá
Chúc Mừng Ngân Khánh Giám Mục
của Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tôi vui mừng gởi đến Ðức Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi và của Thánh Bộ Phúc Âm Hoá các dân tộc nhân ngày Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha.

Chúng tôi xin hiệp ý với Ðức Cha, với giáo dân thân yêu của Ðức Cha, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các Giám Mục, thân quyến và bằng hữu sẽ vây quanh Ðức Cha trong dịp lễ này, để cùng dâng lên Chúa những lời tạ ơn về những hồng ân mà Chúa đã thông ban cho Dân Kitô qua thừa tác vụ Giám Mục của Ðức Cha.

Hai mươi lăm năm Giám Mục của Ðức Cha, đã được biểu hiện rõ nét bởi những biến cố thăng trầm của lịch sử hiện đại của Ðất Nước. Giữa những biên cố ấy, Ðức Cha đã tự biều lộ qua sự cương nghị, tình yêu thương, nhất là lòng trung thành với Giáo Hội và với vị Ðại Diện Chúa Kitô. Ðức Cha cũng được ơn mật thiết tham dự vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô.

Thánh Bộ nầy cũng đặc biệt cám ơn Ðức Cha, về sự sẵn sàng đáp ứng của Ðức Cha để phục vụ Giáo Hội trong những hoàn cảnh khó khăn, trước hết như là Giám Mục phụ tá Giáo Phận Sài Gòn (7/1974), rồi Giám Quản Tông Tòa Phan Thiết (3/1975), Giám Mục Chánh Toà Phan Thiết (12/1979) và Giám Quản Tông Toà Thành Phố Sài Gòn (1993). Ðức Cha đã luôn luôn chu toàn mọi chức vụ với sự vâng phục, lòng nhiệt thành và can đảm. Ðức Cha đã nêu gương về hình ảnh của vị Mục Tử tốt lành, hy sinh mạng sống vì Ðàn Chiên (Ga 10,11).

Một lần nữa, Thánh Bộ nầy xin lập lại sự ngưỡng mộ chân thành và lòng biết ơn thâm sâu, về tất cả những gì Ðức Cha đã làm cho Giáo Hội. Cầu xin Chúa cho những gì Ðức Cha đã gieo trong đau khổ, được trổ sinh hoa trái dồi dào trong thiên niên kỷ thứ ba.

Cùng với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân lễ kỷ niệm Ngân Khánh Giám Mục, xin Ðức Cha nhận sự biểu lộ những tâm tình huynh đệ và tôn kính của tôi trong Chúa chúng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page