Chúc Mừng
Ðức Tân Giám Mục Phú Cường
Phêrô Trần Ðình Tứ

Vatican - Ngày thứ Ba 24/11/1998, đúng vào ngày lễ Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm cha Phêrô Trần Ðình Tứ, nguyên Chánh Xứ nhà thờ Chính Toà Phú Cường làm Tân Giám Mục Giáo Phận (Phú Cường).

Tân Giám Mục Phêrô Trần Ðình Tứ sinh ngày 2/03/1937 tại Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Triết và Thần Học tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon, cha đã được thụ Phong Linh Mục ngày 29/04/1965, gia nhập Ðịa Phận Phú Cường. Sau ba năm (từ 1965 - 1968) thi hành tác vụ phó xứ nhà thờ chánh toà, Cha đã được gửi sang Roma học Giáo Luật tại Ðại Học Truyền Giáo, tốt nghiệp với bằng tiến sĩ, đồng thời cũng theo học môn phụng vụ tại Học Viện Giáo Hoàng thánh Ansenmo và tốt nghiệp với bằng cử nhân Phụng Vụ.

Cha trở về nước năm 1973, được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Phú Cường. Năm 1988 được bổ nhiệm làm cha xứ nhà thờ chính toà cho tới nay. Cha cũng là giáo sư môn phụng vụ tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse Saigon và kiêm chức vụ thư ký Ủy Ban Giám Mục đặc trách phụng vụ.

Giáo Phận Phú Cường được thành lập ngày 14/10/1965, (tách ra từ Tổng Giáo Phận Saigon), diện tích 10,885 cây số vuông với 2 triệu dân cư, trong số này có 84,900 giáo dân Công Giáo được phân phối trong 68 giáo xứ.

Hiện nay Giáo Phận Phú Cường có 63 Linh Mục Triều, 1 Linh Mục Dòng, 29 Ðại Chủng Sinh, và 67 Nữ Tu.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page