Nữ Tu Ða Minh Tam Hiệp
trở về với đoàn sủng ban đầu
là phục vụ người nghèo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nữ Tu Ða Minh Tam Hiệp trở về với đoàn sủng ban đầu là phục vụ người nghèo.

Tin BIÊN HÒA, Việt Nam (UCAN 23-07-99) -- Tổng hội của các nữ tu Ðaminh Việt Nam đã quyết định trở về với đoàn sủng ban đầu của hội dòng bằng cách tập trung sứ vụ vào đối tượng người nghèo ở các giáo điểm vùng sâu và xa. Một đại biểu dự tổng hội là nữ tu Têrêsa Phạm Thị Oanh nói với UCA News: "Ðã đến lúc chúng tôi phải nhấn mạnh trở lại đến sứ vụ biên cương, bởi vì công việc xây dựng hay tu sửa nhà cửa của dòng không còn là yêu cầu cấp bách nữa." Nữ tu Oanh, 46 tuổi, nói: "Chúng tôi sẽ rút lui khỏi các giáo xứ mà chúng tôi đã góp phần phát triển và ổn định, để đi đến các cộng đoàn ở vùng xa." Hai mươi lăm đại biểu dự tổng hội của dòng nữ Ðaminh Tam Hiệp nhóm họp trong ba tuần lễ đầu tháng 6 tại nhà mẹ ở Tam Hiệp, một thị trấn gần thành phố Biên Hòa, cách thành phố Sài Gòn khoảng 40 km về phía đông bắc. Một đại biểu nói với UCA News: "Tu sĩ nào cũng có bổn phận truyền giáo, nhưng khuynh hướng muốn cải thiện đời sống của hội dòng, muốn mọi nữ tu đều được học hành và những lôi cuốn thế tục khác đã tác động tiêu cực đến sự dấn thân phục vụ người nghèo của chúng tôi." Chị đặt câu hỏi: "Nếu chúng tôi mở một trường mẫu giáo, chúng tôi phải tự hỏi liệu có động cơ nào khác đằng sau một dịch vụ như thế không? Phải chúng tôi toàn tâm toàn ý giáo dục trẻ em hay đó chỉ là phương tiện kiếm sống cho hội dòng?" Nữ tu Oanh cho biết một trong những nghị quyết của tổng hội là nhằm củng cố khả năng của nữ tu về mục vụ giáo lý tại giáo xứ. Tổng hội cũng quyết định các nữ tu trẻ được huấn luyện vững vàng. Theo chị, giảng thuyết là nhiệm vụ cốt lõi của đoàn sủng Ða Minh, nên mọi thành viên của dòng phải có kiến thức đầy đủ về Kinh Thánh và tín lý Công Giáo để có thể rao giảng lời Chúa cho mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Nữ tu cho biết thêm các đại biểu dự tổng hội đã được thách thức phải suy nghĩ về câu hỏi "Liệu sự hiện diện của nữ tu Ðaminh có ý nghĩa gì cho con người trong xã hội Việt Nam hôm nay? Các đại biểu đã suy nghĩ rất nhiều về những yếu kém của mình để tìm cách khắc phục. Nữ tu giải thích: "Bất kỳ vấn đề gì mà chúng tôi thảo luận, cho dù đó là vấn đề quản trị, thu nhập phục vụ đời sống hay huấn luyện, đều phải đáp ứng sứ mạng của chúng tôi sao cho mọi người nhận biết được đoàn sủng Ðaminh nơi chúng tôi." Các đại biểu đã bầu lại nữ tu Isabella Trần Thị Kim Hường, 51 tuổi, làm Tổng Quyền trong nhiệm kỳ 1999-2003. Tổng Hội cũng quyết định rằng mỗi chị cố vấn đều nhận phụ trách một lĩnh vực hoạt động chẳng hạn như huấn luyện ở các giai đoạn theo luật dòng, huấn luyện thần học, hoạt động giáo dục, hoạt động tông đồ xã hội hay hoạt động truyền giáo. Văn kiện chính thức của tổng hội sẽ được công bố trong một nghi lễ vào ngày 8-08-99, lễ Thánh Ðaminh là đấng sáng lập dòng Thuyết Giáo. Một nguồn tin của dòng nói với UCA News ngày 21-07-99: "Tất cả các nữ tu đã khấn sẽ tiếp nhận một bản văn kiện chính thức của Tổng Hội, tượng trưng cho quyết tâm thực thi cách trung tín các quyết định quan trọng của hội dòng." Thống kê mới nhất cho thấy hội dòng có 198 nữ tu đã khấn, 68 sinh viên thần học và 98 thỉnh sinh. Bảy nữ tu đang học thần học, Kinh Thánh, tu đức hoặc khoa học xã hội tại Rôma, Pháp và Mỹ. Nhiều thỉnh sinh của dòng đang là sinh viên đại học hoặc cao đẳng về các ngành công tác xã hội, tâm lý học, văn chương, báo chí, quản trị kinh doanh hay sư phạm. Hai nữ tu đang làm công tác tư vấn tâm lý cho những người có trục trặc về đời sống gia đình hoặc người bị bệnh HIV/AIDS. Một nữ tu là biên tập viên của tờ "Bản Tin" của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Dòng có 23 cộng đoàn: 16 tại giáo phận Xuân Lộc, 4 tại thành phố Sài Gòn và 1 cộng đoàn tại các giáo phận Ban Mê Thuột, Ðà Lạt và Long Xuyên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page