Ngày Huynh Ðệ
kỷ niệm 70 năm
dòng Phanxicô hiện diện tại Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Huynh Ðệ kỷ niệm 70 năm dòng Phanxicô hiện diện tại Việt Nam.

Tin NHA TRANG, Việt Nam (UCAN 21-07-99) -- Khoảng 50 thành viên của gia đình Phanxicô (Phan Sinh) đã mừng 70 năm ngày dòng Anh Em Hèn Mọn được thành lập tại Việt Nam bằng một ngày Huynh Ðệ của miền Nha Trang. Các Linh Mục, Tu Sĩ, Tập Sinh và Thỉnh Sinh của dòng, dòng ba Phan Sinh tại thế và dòng Nữ Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ miền Nha Trang đã có một ngày nhìn lại lịch sử của tỉnh dòng, tham dự các sinh hoạt tôn giáo, giao tiếp và và chia sẻ những nguyện vọng tương lai đối với tỉnh dòng.

Một tham dự viên nói với UCA News về biến cố được tổ chức ngày 5-07-99 tại thành phố Nha Trang, cách thành phố Sài Gòn 400 km về phía bắc: "Ðây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 dòng Phanxicô đã tập họp đông đến thế tại Nha Trang." Trước tiên, ba tu sĩ thay mặt các tham dự viên đã viếng mộ Linh Mục dòng Phanxicô người Pháp Maurice Bertin ở cạnh gần một tu viện mà ngài đã xây dựng vào đầu thập niên 1940, cách trung tâm thành phố 3km. Linh Mục Maria Antôn Trần Phổ, tu sĩ Phanxicô, tác giả của bộ "Lịch sử tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam" gồm ba cuốn, đã cùng với các tham dự viên điểm lại những mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh dòng. Cha Bertin, qua đời năm 1968 tại Việt Nam, đã cùng với các thừa sai Phanxicô đầu tiên đến Việt Nam năm 1929. Vị thừa sai này và các tu sĩ người Pháp trước tiên đã đến Vinh ở miền bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 300 km về phía nam. Sau khi thành lập tu viện đầu tiên tại Vinh năm 1937, ngài vào Nha Trang là nơi ngài đã cho xây một tu viện trên một ngọn đồi, mà sau đó được dùng làm nhà huấn luyện cho sinh viên triết học và thần học của dòng; việc xây cất tu viện được hoàn tất năm 1942. Tu viện còn là nơi cho các tiểu chủng sinh của dòng theo học từ 1954 - 1959, trước khi một chủng viện mới được xây tại Thủ Ðức ở Sài Gòn. Năm 1978, tu viện được bàn giao cho chính quyền cộng sản, và các tu sĩ miền Nha Trang đã phân tán trong bảy cộng đoàn chung quanh thành phố. Cao điểm của ngày huynh đệ là Thánh Lễ tạ ơn do Linh Mục phó Giám Tỉnh Gioan Maria Nguyễn Gia Thịnh và 15 Linh Mục Phanxicô đồng tế.

Trong Thánh Lễ, cha Thịnh đã kêu gọi các tham dự viên hãy trân trọng và phát triển hơn nữa di sản Phan Sinh, bằng cách dấn thân làm môn đồ đích thực của Cha Thánh Phanxicô Atxidi hầu phục vụ Giáo Hội và người nghèo trong xã hội. Sau bữa ăn trưa, các tham dự viên tiếp tục chia sẻ suy nghĩ và mong ước của mình về đời sống của tỉnh dòng. Ngày huynh đệ kết thúc với buổi chầu Thánh Thể. Một tham dự viên nói với UCA News rằng anh rất thích ngày huynh đệ này, vì anh đã có dịp gặp gỡ các anh chị em khác trong đại gia đình Phan Sinh. Anh nói: "Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có một ngày huynh đệ khác nữa." Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, thư ký tỉnh dòng, nói với UCA News rằng các tu sĩ Phan Sinh ở mỗi miền sẽ tổ chức ngày huynh đệ riêng của mình để mừng 70 năm sinh nhật của tỉnh dòng. Ngài cho biết các tu sĩ Phan Sinh miền thành phố Sài Gòn và vùng đồng bằng sông Mêkông sẽ tổ chức ngày huynh đệ vào ngày 27-07-99. Ngài cho biết thêm lễ mừng chính thức 70 năm dòng Phanxicô hiện diện tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 8-12-99, lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm.

Ðược tỉnh dòng Pháp thành lập, cộng đoàn dòng Anh Em Hèn Mọn tại Việt Nam đã trở thành hạt dòng độc lập năm 1969 và tỉnh dòng năm 1984. Linh Mục Giám Tỉnh hiện nay là cha Alexis Trần Ðức Hải, 51 tuổi. Thống kê mới nhất cho biết tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam có 126 tu sĩ trong đó có 54 Linh Mục, 14 Tập Sinh và 12 Thỉnh Sinh. Tỉnh dòng có các cộng đoàn tại các giáo phận Nha Trang, Ðà Lạt, Long Xuyên và thành phố Sài Gòn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page