Giám Ðốc sáu Ðại Chủng Viện
nhấn mạnh việc huấn luyện nhân bản
tại Hội Nghị thường niên

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám Ðốc sáu Ðại Chủng Viện nhấn mạnh việc huấn luyện nhân bản tại Hội Nghị thường niên.

Tin HUẾ, Việt Nam (UCAN 19-07-99) -- Các giám đốc và giáo sư đại chủng viện thuộc sáu đại chủng viện tham dự hội nghị thường niên tại Huế cho biết việc huấn luyện nhân bản cho chủng sinh cần được tiếp tục ngay cả sau khi chủng sinh đã làm Linh Mục. 21 đại biểu dự hội nghị từ ngày mùng 5 đến 10 tháng 7/1999 cho biết việc huấn luyện nhân bản của các chủng sinh bắt đầu từ nơi gia đình và cha xứ, trước khi họ vào chủng viện. Việc huấn luyện này kéo dài suốt quá trình đào tạo Linh Mục và phải tiếp tục như một phần của chương trình thường huấn sau khi chủng sinh đã làm Linh Mục. Ðức Tổng Giám Mục Xtêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giáo Phận Huế, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về Giáo Sĩ và Chủng Sinh, chủ trì hội nghị với chủ đề "Huấn luyện nhân bản trong các chủng viện" tại thành phố Huế, kinh đô trước đây của Việt Nam, cách Hà Nội 650 km về phía nam.

Ðức Tổng Giám mục phát biểu trong phần khai mạc hội nghị như sau: "Việc huấn luyện nhân bản không những giúp ích cho chủng sinh trong suốt thời kỳ huấn luyện, mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động mục vụ sau này của họ nữa." Vị Tổng Giám Mục 64 tuổi nói thêm: "Các Linh Mục trong tương lai có thành công trong các hoạt động tông đồ mục vụ hay không thì còn tùy thuộc phần lớn vào nhân cách trưởng thành của họ, sự quân bình về tâm lý và sức mạnh của ý chí nữa." Ngài trích dẫn sứ điệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: "Trên tất cả mọi sự, cần phải có một linh đạo truyền giáo sâu xa, được ăn rễ sâu trong Ðức Kitô, với sự nhấn mạnh đặc biệt đến lòng cảm thông và hòa hợp, thái độ từ bỏ và tự hạ chính mình, tình liên đới với người nghèo và người đau khổ, việc tôn trọng sự toàn vẹn của thiên nhiên." Ngoài ra, ngài nói, cả người huấn luyện lẫn chủng sinh cần phải tiếp thu những giá trị nhân bản như lòng hiếu khách và tình khiêm hạ. Tại hội nghị, cha Phêrô Hoàng Bảo thuộc Ðại Chủng Viện Vinh Thanh, đã nêu lên những trở ngại trong việc huấn luyện nhân bản cho chủng sinh, chẳng hạn sự kính trọng quá mức đối với giáo sĩ và chủng sinh và thái độ của chủng sinh khi được huấn luyện. Sự kính trọng quá mức sẽ khiến cho Linh Mục trở nên quan liêu bàn giấy. Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí rằng những nỗ lực của người huấn luyện sẽ vô ích nếu như chủng sinh không tự nguyện chấp nhận được huấn luyện như Giáo Hội đòi hỏi, và không nghĩ rằng mình đã vẹn toàn. Khi nhắc tới tầm quan trọng của việc người huấn luyện phải nêu gương tốt, cha Phêrô Lê Văn Kim thuộc Ðại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ ở đồng bằng sông Cửu Long, nói: "Tôi khó mà nhớ hết những môn học tôi đã học ở chủng viện, nhưng tôi không bao giờ quên được những gương sáng của những vị thầy của tôi." Cha Phaolô Lê Tấn Thành, 72 tuổi, giám đốc Ðại chủng viện Thánh Giuse, thành phố Sài Gòn, nhắc lại những mong muốn của các Giám Mục và những thách đố cho Giáo Hội Việt Nam trong bảng trả lời của các ngài cho bản "đề cương" (lineamenta) của Thượng Hội đồng Giám Mục Á Châu. Ngài nói, chỉ một Giáo Hội nghèo và khiêm hạ mới có thể tự thích nghi và hòa nhập dễ dàng với quần chúng nghèo của Châu Á, và sẽ tiếp cận dễ hơn với nhiều người nam và nữ, là những người chỉ đòi hỏi quyền được sống như những con người thật sự, được đủ ăn đủ mặc, được học hành và có việc làm. Theo ngài, việc huấn luyện tại chủng viện cần nhấn mạnh các giá trị văn hóa Châu Á, sự hợp tác và đối thoại với tín hữu các tôn giáo khác, thực hành một nếp sống đơn sơ và phục vụ, một tinh thần trách nhiệm và làm việc tập thể. Hội nghị năm nay là hội nghị thứ năm kể từ năm 1994, ngoại trừ ra năm 1998 không có hội nghị do chính quyền không cho phép vì hội nghị được tổ chức quá gần các ngày 13-15 tháng 8/1999 mừng 200 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang. Ông Phan Ðông Giang, một cán bộ của Ban Tôn Giáo chính phủ và trưởng ban tôn giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã nói chuyện với hội nghị. Chính phủ đã chấp thuận cho phép mở tại giáo phận Xuân Lộc một phân hiệu của Ðại Chủng Viện Thánh Giuse theo yêu cầu của Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ chưa chấp thuận cho mở thêm một Ðại Chủng Viện mới tại miền bắc hoặc một phân hiệu của Ðại Chủng Viện Hà Nội.

Sáu Ðại Chủng Viện hiện nay là Ðại Chủng Viện Hà Nội và Ðại Chủng Viện Vinh Thanh dành cho 10 giáo phận miền bắc, Ðại Chủng Viện Huế và Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang dành cho sáu giáo phận miền trung, Ðại Chủng Viện thành phố Sài Gòn và Ðại Chủng Viện Cần Thơ dành cho các giáo phận miền nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page