Vị Lãnh Ðạo Giáo Hội
tại Việt Nam
tăng cường quan hệ
với cộng đồng người Việt hải ngoại
và với Giáo Hội Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vị Lãnh Ðạo Giáo Hội tại Việt Nam tăng cường quan hệ với cộng đồng người Việt hải ngoại và với Giáo Hội Hoa Kỳ.

Tin Thành Phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN 13-07-99) -- Ðức Tổng Giám Mục thành phố Sài Gòn đã cầm đầu một phái đoàn giáo sĩ đi thăm Hoa Kỳ nhằm trao đổi kinh nghiệm mục vụ, gặp gỡ người Việt Công Giáo và mở rộng tiếp xúc với Giáo Hội Hoa Kỳ. Trước khi lên đường đi thăm Hoa Kỳ từ ngày 6-07-99 đến 10-08-99, Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho biết trong chuyến viếng thăm này, ngài và ba Linh Mục trong giáo phận sẽ tham dự một hội nghị mục vụ tại một trung tâm Thánh Mẫu ở bang Missouri. Ðức Tổng Giám Mục Mẫn nói với người Công Giáo trong Tổng Giáo Phận qua bức thư ngày 4-07-99 rằng chuyến thăm là theo lời mời của Ðức Ông Mai Thanh Lương, giám đốc Văn Phòng Mục Vụ cho người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Vị lãnh đạo 65 tuổi nói: "Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn đến thăm một số cơ sở tôn giáo nhằm mục đích học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về mục vụ." Ngài cho biết thêm ngài hy vọng chuyến đi "sẽ là cơ hội bày tỏ và tăng cường sự hiệp thông giữa người Việt Công Giáo ở Việt Nam và tại Hoa Kỳ, cũng như giữa hai Giáo Hội" ở hai nước. Các nguồn tin Giáo Hội cho biết Ðức Tổng Giám Mục Mẫn sẽ gặp gỡ Ðức Giám Mục Joseph Anthony Fiorenza, giáo phận Galveston-Houston, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ. Ðức Cha Fiorenza sẽ cầm đầu một phái đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 28-08-99 đến 3-09-99. Một Linh Mục tại thành phố Sài Gòn xin giấu tên đã nói với UCA News ngày 3-07-99 rằng "chuyến đi được nhiều bên có liên quan theo dõi rất sát", kể cả người Việt Công Giáo tại Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam. Nguồn tin của Giáo Hội Công Giáo hải ngoại phát đi trên Internet cho biết chuyến đi của Ðức Tổng Giám Mục có tính cách "thuần túy mục vụ" và lộ trình dự kiến của đoàn là các thành phố Boston, Carthage (Missouri), Chicago, Houston, Los Angeles, New Orleans, Philadelphia, San Jose (California) và Washington. Ðức Tổng Giám Mục Mẫn đã theo học ngành quản trị giáo dục tại Ðại Học Loyola ở Los Angeles vào cuối thập niên 1960. Trước đây là giám đốc đại chủng viện Cần Thơ ở đồng bằng sông Cửu Long, ngài đã được bổ nhiệm làm Giám Mục phó giáo phận Mỹ Tho năm 1993, và Tổng Giám Mục giáo phận thành phố Sài Gòn năm 1998. Ba Linh Mục tháp tùng Ðức Tổng Giám Mục Mẫn là các cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, cha Ignaxiô Hồ Văn Xuân, giám đốc Trung Tâm Công Giáo tại thành phố Sài Gòn và cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, phó xứ nhà thờ Chính Tòa. Một ít Giám Mục Việt Nam đã đi thăm Hoa Kỳ trong những năm gần đây với mục đích cá nhân, nhưng đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam theo lời mời của cộng đồng người Việt Công Giáo hải ngoại. Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một phái đoàn các Giám Mục Mỹ, do Ðức Cha Roger Mahony, trước đây là Tổng Giám Mục giáo phận Los Angeles, là vào tháng 1-1989. Hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam đã định cư tại Mỹ sau khi cộng sản nắm chính quyền tại miền nam Việt Nam năm 1975.


Back to Radio Veritas Asia Home Page