Các Nữ Tu
tốt nghiệp Ðại Học hạng cao
sẽ dùng những kỹ năng mới học
giúp thăng tiến xã hội

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Nữ Tu tốt nghiệp Ðại Học hạng cao sẽ dùng những kỹ năng mới học giúp thăng tiến xã hội.

(VT3156.1035 Ngày 9-7-1999) - Thành Phố Sài Gòn, Việt Nam (UCAN) -- Các nữ tu tốt nghiệp ở hạng thứ cao của Khoa Phụ Nữ Học tại Ðại Học Mở-Bán Công thành phố Sài Gòn cho biết họ sẽ sử dụng những kỹ năng mới của mình để giúp đỡ giới trẻ và người nghèo hầu thăng tiến xã hội.

Nữ tu Nguyễn Thị Thành Tin, 33 tuổi, dòng Chúa Quan Phòng, nói với UCA News ngày 7-07-99: "Tôi sẽ dùng kiến thức và kỹ năng học được để giúp các giáo xứ nghèo vùng sâu vùng xa, vì dòng chúng tôi không có những dự án xã hội to lớn." Nữ tu Thành Tin ở thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, là nơi có trụ sở chính của dòng, được công bố đậu thủ khoa của chương trình Phụ Nữ Học bốn năm tại lễ tốt nghiệp ngày 6-07-99.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, 29 tuổi, dòng Ðaminh Tam Hiệp, có tên trong tám người đỗ đầu, nói với UCA News: "Tôi thích nhất môn tư vấn tâm lý, phát triển cộng đồng và kỹ năng công tác xã hội nhất, và tôi dự tính dùng các kỹ năng đã học, nhất là kỹ năng lắng nghe, để làm việc với giới trẻ." Nữ tu giải thích: "Tôi ước mong tất cả các nữ tu đều được cơ hội học các môn liên quan đến xã hội, vì các môn này giúp chúng ta hiểu các vấn đề xã hội ngày nay và giúp nhận ra các nhu cầu của xã hội." Chị cho biết thêm chị hy vọng các bề trên sẽ cho phép chị làm việc cho trung tâm tư vấn thuộc Trung Tâm Công Tác Xã Hội của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tại thành phố Sài Gòn.

Tại lễ tốt nghiệp lần này, lần thứ ba kể từ khi khoa Phụ Nữ Học được thành lập năm 1992 với các chương trình học về công tác xã hội và phụ nữ học, có 76 người tốt nghiệp, trong đó 23 người là Công Giáo. Trong số các sinh viên Công Giáo tốt nghiệp, 10 người là giáo dân và 13 người là tu sĩ thuộc các tu hội đời hay các hội dòng. Hơn 30 sinh viên tốt nghiệp là cán bộ phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ Nữ, tổ chức quần chúng lớn nhất tại Việt Nam.

Tại lễ bế giảng, giáo sư Lê Thế Dõng, hiệu trưởng đại học, nói: "Khoa phụ nữ học không có nhiều sinh viên, nhưng đóng góp nhiều vào sự phát triển của đại học chúng ta và của xã hội." Ông nói thêm: "Ðây là khoa duy nhất trên toàn quốc dạy môn công tác xã hội và phụ nữ học, và có nhiều quan hệ quốc tế." Nhiều tổ chức phi chính phủ của Anh Quốc, Canada, Pháp, Thụy Ðiển và Hoa Kỳ hỗ trợ phân khoa này. Ông nhắc nhở các sinh viên tốt nghiệp: "Kiến thức mà các bạn đã học chỉ là nền tảng ban đầu để các bạn đóng góp vào phát triển xã hội. Các bạn còn phải biết dấn thân và thậm chí hy sinh nữa."

Tiến sĩ Thái Thị Ngọc Dư, trưởng khoa Phụ Nữ Học, nói: "Công tác xã hội và phụ nữ học đã dần dần được công nhận là những môn học riêng biệt tại đại học." Theo bà, các môn này có thể được vận dụng vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, đề cao công bằng xã hội và phát triển bền vững, cũng như vào tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Trong số các phụ huynh, thân nhân và bạn hữu hiện diện trong lễ tốt nghiệp có một số nữ tu dòng Chúa Quan Phòng và các dòng nữ Ða Minh Tam Hiệp và Thái Bình; các chị mặc áo dòng và đã bước lên lễ đài tặng hoa chúc mừng cho các chị em của mình được trao bằng tốt nghiệp và phần thưởng. Văn phòng giáo vụ của khoa cho biết khoảng 930 sinh viên đã đăng ký học kể từ khi khoa được thành lập năm 1992, trong đó khoảng 320 sinh viên là Công Giáo mà nhiều người là nữ tu. Trung bình mỗi năm có 100 sinh viên đăng ký theo học ở khoa Phụ Nữ Học.


Back to Radio Veritas Asia Home Page