Chuẩn Bị Gặp Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


4. Gặp Chúa trong thử thách
ngõ hầu thánh ý Chúa được thực hiện

Ông G. Gordon Liddy, phụ tá tại Phủ Tổng Thống Hoa Kỳ thời tổng thống Nixon. Ông đã bị phạt tù vì vụ tai tiếng Watergate. Sau khi mãn hạn tù, Ông Gordon Liddy trở về cuộc sống thường dân, nhưng với một con người đã được đổi mới trong niềm tin tôn giáo. Những bất hạnh đã xảy ra trong đời có ảnh hưởng tích cực của nó, là giúp ông khám phá lại sự hiện diện của Chúa. Ông đã tâm sự như sau: Ðiều quan trọng nhất trong ngày sống của tôi là cầu nguyện. Tôi luôn xin Chúa cho tôi biết Ngài muốn tôi làm gì, chớ không phải là tôi tự quyết định không cần Chúa nữa.

Lời tâm sự trên của Ông Gordon Liddy có thể thức tỉnh mỗi người chúng ta hôm nay, và mời gọi chúng ta đặt ra cho mình câu hỏi: Chúa Giêsu muốn tôi phải làm gì? Ngài đã làm thế nào để soi sáng cho tôi biết thánh ý của Ngài? Ðoạn Tin Mừng từ Phúc Âm theo thánh Matthêu, chương 7, câu 21,24-27, có thể giúp mỗi người chúng ta thực hiện cuộc xét mình: Ðâu là nền tảng nâng đỡ và hướng dẫn cuộc đời tôi hôm nay? Chúng ta hãy lắng nghe đoạn Lời Chúa như sau:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài như sau: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây, mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn, xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví như người ngu dại, xây cất trên cát. Gặp mưa sa nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành.

Những lời chúng ta vừa nghe qua là những lời thánh sử Matthêu đặt vào cuối phần ngài ghi lại những lời giảng dạy của Chúa, được khởi đầu từ chương 5, và như thế, có thể được, chúng ta hiểu như là những lời khuyến khích cuối cùng của Chúa, những lời kết luận quan trọng làm nổi bật thái độ Chúa muốn mọi môn đệ của Ngài phải có đối với lời dạy của Ngài. Hai thái độ quan trọng được Chúa nhắc đến: trước hết, cần phải thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu mạc khải cho con người biết thánh ý Thiên Chúa. Do đó, thực hành thánh ý Thiên Chúa, đó là sống thực hành lời này của Chúa, chớ không phải chỉ nghe, chỉ nói về Lời Chúa mà thôi. Mặc dù lắng nghe Lời Chúa và nói về Lời Chúa, giải thích Lời Chúa cho anh chị em, đã là điều tốt rồi, nhưng chưa đủ. Cần phải thực hiện Lời Chúa, sống Lời Chúa trong chính cuộc sống của mình. Thánh Phaolô tông đồ ý thức rõ ràng điều nầy, khi ngài tâm sự với các tín hữu của ngài, là chính ngài phải hằng ngày chiến đấu với những tật xấu của mình, vì sợ công nghị rao giảng cho kẻ khác được ơn cứu rỗi, nhưng chính ngài thì bị loại ra ngoài. Và thái độ thứ nhất trên đây kéo theo thái độ thứ hai, thái độ của người khôn ngoan biết xây nhà mình trên đá, trên Lời Chúa, trên những sự thật của Chúa, để có thể đương đầu với những gian nan thử thách chống lại đức tin vào Chúa. Ðôi khi Chúa cho phép những đau khổ, những thử thách xảy ra, để nhờ đó chúng ta được trưởng thành hơn trong đức tin, được ý thức mạnh mẽ là chỉ có một điều cần và quan trọng nhất trong cuộc đời mà thôi, đó là được biết Chúa, được xây dựng cuộc đời mình trên nền đá tảng vững chắc của Lời Chúa, và chu toàn thánh ý Ngài. Ông Gordon Liddy đã trải qua những ngày buồn tủi trong tù, để rồi khám phá ra được sự thật quan trọng là chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc sống mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page