Tường Thuật
TRẠI HÈ SAN DIEGO 1997
Tuổi Trẻ Việt Nam
với Quê Hương và Giáo Hội

(02.07.1997 - 06.07.1997)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

1963 Orsonnens, Suisse. Tel: (0041)-26-653-1960
2B Rue de La Bruche, 67116 Reichstett, France. Tel: (0033)-3-8820-5822
e-mail: Ptgdvn@aol.com

Click here for ENGLISH TRANSLATION



TƯỜNG THUẬT TRẠI HÈ 97 SAN DIEGO

Trại Hè 97 với chủ đề "Tuổi Trẻ Việt Nam với Quê Hương và Giáo Hội" do Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ tổ chức đã diễn ra từ ngày 2 đến 6 tháng 7 tại Muir College, trong khuôn viên University of California at San Diego (USCD). Lúc 7 giờ chiều ngày 2 tháng 7. 97, giảng đường Humanity and Social Science 1330 vang dội tiếng chào hỏi của trại sinh và quan khách tham dự buổi lễ khai mạc. Có 81 trại sinh đến từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ hiện diện trong buổi lể khai mạc — nhiều trại sinh vì không lấy được ngày nghỉ hôm áp Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ nên phải đến nhập trại trể vào ngày hôm sau. Về phía quan khách có đại diện Văn phòng Mục vụ Giới Trẻ thuộc Tòa Giám Mục Giáo Phận San Diego, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Hiệp Hội Người Việt San Diego, Hội Người Việt Cao Niên San Diego, Hội Ái Hữu Long An, Liên Minh Tự Do, Tuần báo Việt Nam Times, Nguyệt San Hiệp Nhất, Chương Trình Truyền Hình Việt Ngữ PBS, và nhiều nhân sĩ trong vùng.

Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, trong phần chào mừng quan khách và các trại sinh, anh trại trưởng, Ts. Phạm Bình Thuận đã đề cập đến những nổ lực cổ võ cho công cuộc canh tân đất nước của danh nhân Nguyễn Trường Tộ, và quyết tâm theo gương tiền nhân của thế hệ trẻ hôm nay. Anh Trại Trưởng nhấn mạnh: "Tuổi trẻ Việt Nam chúng ta, vì hoàn cảnh đất nước phải phân tán đi khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, mọi người trẻ Công giáo Việt nam đã nối kết với nhau trong tinh thần giáo huấn của Giáo Hội và tâm tình liên đới anh em của con dân đất Việt. Trong yêu thương, chúng ta cùng chung một ý hướng trong việc chia xẻ và bắt đầu một hành trình để phát triển kho tàng văn hóa, truyền thống đạo lý Việt Nam, và giúp cho hạt giống Lời Chúa triển nở trong cộng đồng dân tộc."

Ông Emilio Magana, Phụ tá Giám đốc Văn Phòng Giới Trẻ thuộc Giáo Phận San Diego, trong lời phát biểu trước trại sinh, đã nhắc đến tầm mức quan trọng của giới trẻ trong công cuộc xây dựng Giáo hội khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Trại Hè 97 cũng đã nhận được thư thăm hỏi và khích lệ của Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình Tòa Thánh, Ðức Ông Trần Văn Hoài, Giám Ðốc VP Phối Kết Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại, Linh mục Lê Quang Hiền, Chủ Tịch Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ông Nguyễn Ðăng Trúc, Ðiều Hợp Viên Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại. Ðặc biệt, Ðức Ông Mai Thanh Lương, Giám Ðốc Văn Phòng Mục Vụ VN tại Hoa Kỳ, đã suy cử Lm. Phạm Quang Thúy từ Louisiana đến tham dự và làm linh hướng cho trại.

Trong bốn ngày trại, ngoài phần sinh hoạt ngoài trời như: trò chơi lớn, tắm biển tại La Jolla Shore, thăm thắng cảnh thành phố biển San Diego, và đêm lửa trại tại Vacation Village, Mission Bay, các trại sinh đã tích cực tham dự các buổi thuyết trình - thảo luận về các đề tài sau:

Trong thánh lễ tạ ơn vào trưa chủ nhật 6.7.97, phần chính của nghi thức bế mạc Trại Hè 97, cha Phạm Quang Thúy, với tư cách vừa là trại sinh vừa là linh hướng, đã nhắc nhở các trại sinh hãy biến niềm xác quyết trong các buổi hội thảo thành hành động cụ thể, và tiếp tục duy trì mối dây liên lạc qua việc trao đổi những tin tức, chia xẻ nhửng tâm tình qua bản tin định kỳ mà Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ sẽ ấn hành.

Phát biểu cảm tưởng về Trại Hè 97, Mục sư Mai Biên, linh quản nhà thờ Chúa Cứu Thế Phục Sinh tại San Diego, cũng là một trại sinh của Trại Hè, cho hay Mục sư rất cảm động trước sự dấn thân phục vụ của Ban Ðiều Hành Trại, cũng như sự hăng say tham dự của trại sinh trong các đề tài thảo luận. Mục sư sẽ khích lệ các bạn trẻ trong Nhà Thờ Chúa Cứu Thế Phục Sinh tham dự trại hè tương lai do Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ tổ chức. Trong khi đó, theo cô Trần Vũ Bảo Châu, trại phó, sinh viên tại University of Southern California, cho biết cô đã tham dự Trại Hè 96, và nay lại tham dự Trại Hè 97, vì đây là cơ hội thuận lợi nhất cho các bạn trẻ Việt Nam tại hải ngoại có cơ hội tìm lại cội nguồn văn hóa, gặp gỡ những người cùng trang lứa, cùng ước mơ và cùng quyết tâm. Bác sĩ Trần Cẩn, một trại sinh tích cực trong các buổi thảo luận, đi xa hơn với niềm ước mơ đất nước Việt Nam sớm có tự do và thanh bình, và ngày đó Trại Hè được tổ chức tại Nha Trang, Ðà Lạt, Hà Tiên hay Ðồ Sơn... với niềm vui trùng phùng hội ngộ của mọi người trẻ Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page