Ngày gặp gỡ các tôn giáo Viễn Ðông

tại Trung Tâm Văn Hóa Thánh Thomas

Strasbourg, Pháp quốc

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ủy Ban đối thoại tôn giáo với các tôn giáo Viễn Ðông Tổng điạ phận Strasbourg, với sự cộng tác của hai cộng đoàn Phật giáo và Công giáo Việt nam vùng Alsace, cũng như với sự phối trí với Hội văn hóa Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ đã tổ chức ngày gặp gỡ liên tôn ở Trung Tâm văn hóa thánh Thomas, Strasbourg, Pháp vào ngày thứ Bảy 20 tháng 3 năm 2004.

Sau phần khai mạc hai phòng triển lãm hình ảnh và sinh hoạt của hai cộng đoàn Phật giáo và Công giáo Việt nam ở vùng Alsace kể từ năm 1975, các phái đoàn và quan khách đã tập trung tại hội trường để tham dự ba bài thuyết trình:

Gặp gỡ và khác biệt giữa Phật giáo và công giáo về mặt giáo lý. Bài nói chuyện của Tổng giám mục Joseph Doré, Tổng Giám Mục Strasbourg (Vị nầy là nhà thần học uy tín của Giáo hội Công giáo hoàn vũ chuyên về thần học các tôn giáo; trước đây đã từng là viện trưởng Học Viện hậu tiến sĩ về liên lạc và đối thoại tôn giáo ở Paris trong 10 năm và cũng là thành viên Ủy ban thần học quốc tế của Giáo Hội Công giáo).

Tinh thần bao dung và nỗ lực cổ võ hòa bình của các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, trong bối cảnh chiến tranh và bạo lực của thế giới. Bài nói chuyện của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, trụ trì Chùa Khánh Anh, Paris và cũng là vi lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt nam thống nhất tại Âu Châu.

Hội nhập của người Việt tại Pháp và những thành quả tích cực trong cuộc sống hài hòa giữa những người gốc Việt với nhau và với người Pháp trong những thập niên qua. Bài nói chuyện của GS Lê Mộng Nguyên, giáo sư luật công pháp tại Paris, Hàn lâm viện sĩ Viện Hàn Lâm khoa học hải ngoại của Pháp quốc.

Sau phần thuyết trình và trao đổi rất hào hứng giữa các phái đoàn tham dự và ba vị thuyết trình là phần cầu nguyện:

- Phái đoàn đầu tiên do Hòa Thượng Thích Minh Tâm hướng dẫn gồm có thượng tọa chùa Tây Tạng tại Alsace, thượng tọa phái tiểu thừa của Chùa người Lào tại Alsace, Ni sư chùa Phổ Ðà tại Strasbourg, Hiền tài Huỳnh Tâm đại diện tín hữu Cao đài, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần đại diện tín hữu Phất giáo Hòa hảo. Mỗi phái đoàn tụng kinh theo nghi lễ riêng của mình.

- Phái đoàn thứ hai do Tổng giám mục Joseph Doré hướng dẫn gồm linh mục Joseph Nguyễn Phú Cường, tuyên úy cộng đồng Việt nam tại Alsace và Tiến sĩ Phạm Văn Song đại diện tín hữu Tin Lành tại Montmorillon, Pháp.

- Phái đoàn Ấn Ðộ Giáo và các tín đồ các tôn giáo khác gốc Ấn Ðộ và Sri Lanka cư ngụ tại Strasbourg.

Sau phần cầu nguyện, hai cộng đoàn Phật giáo và Công giáo Việt nam tại Alsae đã mời tất cả các phái đoắn tham dự cuộc tiếp tân và ăn cơm tối Việt nam để tạo cơ hội cho từng người có thể gặp gỡ vá trao đổi một cách cụ thể.

Ðến 8 giờ tối mọi người trở lại hội trường tham dự buổi trình diễn thánh nhạc Việt nam do các ca đoàn của hai cộng đoàn Việt nam trình diễn với sự hợp tác của Ban Nhạc Phượng ca của Giáo sư Phượng Oanh.

Số người tham dự lên đến hơn 300 người gồm nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo khác nhau, đặc biệt đại diện các phái đoàn chính thức tham ự gồm có:

- Tồng Giám Mục Joseph Doré, Tồng địa phận Strasbourg, Pháp

- Hòa Thượng Thích Minh Tâm, thành viên, Hội Ðồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trụ trì chùa Khánh Anh, Paris

- Ðức Ông Joseph Gaschy, Tồng đại diện, Tồng địa phận Strasbourg, Pháp

- Gs Lê Mộng Nguyên, Giáo sư luật khoa ngành công pháp, Paris, thành viên Hàn Lâm Viện Khoa Học hải ngoại

- Thượng Toạ trụ trì Chùa của cộng đồng người Phật giáo Ai Lao tại Alsace

- Thượng Toạ trụ trì Chùa SAKYA TSECHEN LING, Kuttolsheim, Strasbourg

- Ni sư trụ trì Chùa Phổ hiền Strasbourg

- Phái đoàn đại diện ấn giáo tại Alsace

- Linh mục Nguyễn Phú Cường, tuyên úy cộng đồng công giáo Việt nam, Tồng địa phận Strasbourg

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, đại diện phái đoàn Phật giáo Hòa Hào ở Paris

- Hiền Tài Huỳnh Tâm, đại diện Thánh Thất Cao Ðài Paris

- Tiến sĩ Phan văn Song, thuộc giáo hội tinh lành ở Montmorillon, Pháp

- Ông Nguyễn Tấn Phước, Paris, đại diện Ủy Ban cổ võ đối thoại giữa các tôn giáo Việt Nam tại Âu Châu

- Các ông bà GS Hồ Văn Thái, Lê Quang Thông, Vũ Duy Minh, Trần Văn Lý, Nguyễn Quốc Tuấn đại diện hội văn hóa Việt-Nam tại Frankfurt , Ðức

- Ông Phạm Hồng Lam, Ông bà Phan Ðình Vĩnh Trinh và Phan Ðưc Thông, đại diện Phong trào giáo dân Việt nam hải ngoại, đến từ Augsbourg, Ðức

- Linh mục Bùi Phạn Tráng, Ô. Lê Hùùng từ Vương quốc Bỉ, giáo sư Ðỗ Bình từ Paris và Ông Nhữ Văn Úy từ Colmar, đại diện cho Trung Tâm Văn hóa Nguyễn Trường Tộ

- Chị Nguyễn Thị Hảøo và bà Rose đại diện công đồng công giáo Nancy

- GS Phượng Oanh và đại diện Ban Nhạc Phượng Ca từ Paris

- Ô.bà GS Phạm Việt Tuyền, Hội thân hữu người Việt tị nạn tại Strasbourg

Nhân dịp huy động các hội viên từ nhiều nước tới tham dự, Trung Tâm Văn hóa Nguyễn Trường Tộ đã họp mặt vào sáng ngày hôm đó tại Trung Tâm văn hóa thánh Thomas để kỷ niệm chín năm thành lập tại chính thành phố Strasbourg (trong trung tâm văn hóa CIARUS của giáo hội Tin Lành địa phương), cảm ứng tinh thần hòa bình và thăng tiến phẩm gía con người từ nơi các tôn giáo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page