Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 37 -

Thánh Vinh Sơn Phêriê (1350-1419) Linh mục

Người trẻ, hãy để Chúa cứu các bạn!

 

Thánh Vinh Sơn Phêriê (1350-1419) Linh mục - Người trẻ, hãy để Chúa cứu các bạn!

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 06-04-2020) - Ngày 05 tháng 4 Giáo hội kính nhớ thánh Vinh Sơn Phêriê - một vị thánh được Thiên Chúa ban cho đặc sủng làm phép lạ. Tại Việt Nam người dân có lòng sùng kính ngài một cách đặc biệt, rất nhiều nơi đã xây đền để kính ngài. Với lòng tin mến đơn sơ, người dân đến với ngài thường để xin một phép lạ qua lời kinh sau đây:[1]

Lạy ơn ông thánh Vincentê (Vinh Sơn) là tông đồ rất vinh hiển, là Ðấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Khải Huyền, là Ðấng rất yêu dấu hay bào chữa chúng con. Chúng con xin người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng con cầu xin cùng người, và làm cho những ơn Ðức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng con cho nhiều. Chúng con xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng con, và ban đức tin rất chắc chắn và lòng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng con nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù giúp chúng con. Chúng con lại xin Người phù hộ chúng con phần xác cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng con cho khỏi những mưa đá bão táp, cùng trừ cất mọi sự gian nguy làm hại chúng con nữa. Chúng con được ơn người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt sắng kính mến người, mong có ngày chúng con sẽ họp mặt với người trên thiên đàng mà ngợi khen Ðức Chúa Trời mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen.

Dường như sứ mạng cuộc đời của thánh Vinh Sơn phần nào đã được tóm lược trong lời kinh. Chào đời ngày 23 tháng 01 năm 1350, tại Valenxia, nước Tây Ban Nha. Năm 17 tuổi, Vinh Sơn xin gia nhập Dòng Ða Minh. Với tố chất thông minh và chuyên chăm học hành, Vinh Sơn Phêriê đã nhận được các văn bằng về triết học, thần học đạt kết quả xuất sắc. Những lợi thế về kiến thức chuyên môn, kỹ năng, tài năng và khả năng thuyết giảng giúp vị tiến sĩ thần học thành công trong khi giảng dạy ở nhiều trường đại học. Trước những đổi thay, loạn lạc, nhiễu nhương của xã hội và Giáo hội thời đó, ngài không để cho những ân ban đã nhận lãnh trở nên vô hiệu khi kêu gọi và giúp đỡ mọi người hoán cải, hy sinh, sám hối trở về cùng Chúa. Chính lối sống thánh thiện, lòng cậy tin, tinh thần khiêm nhường và kinh nghiệm để Chúa cùng đồng hành trong từng lời giảng của một linh mục Dòng Giảng thuyết đã tạo nên sức mạnh thu phục lay động lòng người. Nhiều Kitô hữu nguội lạnh nhờ ngài đã trở nên nhiệt thành hơn. Các tín hữu Công giáo chưa thường xuyên thực hành đức tin của mình cũng được ơn biến đổi. Với thánh Vinh Sơn, dường như mọi tình cảnh bất lợi đều không thể cản trở lòng nhiệt huyết của ngài dấn thân đến với tha nhân.

Có thể nói, một đàng thánh Vinh Sơn tha thiết cầu xin Chúa chữa cho người dân khỏi bệnh phần xác, phù hộ cho dân khỏi mất mùa, cho khí hậu an lành; đàng khác thánh Vinh Sơn lại lo đến bệnh tật thiêng liêng: những tội lỗi, những nết xấu, sự kém lòng tin... Trải qua những tháng ngày biết sử dụng ơn riêng Thiên Chúa đã ban để phục vụ người khác và khéo léo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa,[2] thánh Vinh Sơn trở về quê trời năm 69 tuổi (1419) và được Giáo hội tôn phong hiển thánh 46 năm sau (1455).

Dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành nhân loại hôm nay cũng tựa như cơn dịch đen xảy ra lúc thánh Vinh Sơn chào đời. Hơn lúc nào hết, nhân loại đang gặp nguy khốn tư bề từ thể xác đến tinh thần. Thiết nghĩ mỗi người hãy thấm đượm sâu xa lời kinh nguyện cầu với thánh Vinh Sơn: trước là - về phần thiêng liêng, hãy xin Chúa ban ơn lành, xin Chúa thương tha tội lỗi, và xin ơn đức tin vững vàng; sau là - về phần xác, hãy xin Chúa gìn giữ khỏi mọi bệnh tật, xin cho thời tiết thuận hòa, khỏi sự dữ vây hãm và làm hại... Sau hết, xin cho được lòng bác ái yêu thích làm việc lành phúc đức.

Một cách đặc biệt trong tuần hồng phúc này, hãy nghe thánh Vinh Sơn giảng về lý do Chúa vui lòng chết trên thập giá để cảm nghiệm sức mạnh cứu chữa nơi giá máu Chúa Kitô, rằng: "Chúa Kitô chữa trị sự dữ phần hồn khi dùng phép Rửa ban linh dược thứ tha mọi tội lỗi, đồng thời phục hồi ơn hiểu biết bằng cách loan báo cho ta vinh quang thiên quốc. Mai ngày khi Chúa đến phán xét chung, Người sẽ chữa trị ta mọi sự dữ phần xác, khi cho ta được sống lại, hết khổ nhục và được bất tử."[3]

Nguyện Chúa thương giúp chúng con và các bạn trẻ luôn ý thức Thánh Giá của Chúa Giêsu là sức mạnh cứu chữa hồn xác chúng con, nhờ lời chuyển cầu của thánh Vinh Sơn Phêriê hay làm phép lạ. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - - -

[1] Dockinh.com

[2] 1Pr 4,10.

[3] Trích bài giảng của thánh Vinh Sơn Phêrie "Ba thứ vinh quang của thập giá" BđKS phần riêng Dòng Ða Minh 1/3.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page