Ðức Giáo Hoàng đã chính thức
từ chối lời mời đến thăm Macao

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo Hoàng đã chính thức từ chối lời mời đến thăm Macao.

Tin MACAO (UCAN 18/08/99) -- Trong một bức thư mới đây gởi cho Ðức Cha Ðaminh Lâm Gia Ngãi, giáo phận Ma Cao, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từ chối lời mời đến thăm Macao. Ðức Cha Lâm nói với hãng tin Công Giáo Á Châu ngày 16-08-99 rằng trong bức thư Ðức Giáo Hoàng đã cám ơn ngài về lời mời, nhưng Ðức Thánh Cha lấy làm tiếc là không thể nhận lời mời đến thăm thuộc địa Bồ Ðào Nha này được.

Ðức Cha cho biết bức thư đề ngày 17-07-99 không giải thích lý do tại sao Ðức Giáo Hoàng không đến Macao, nhưng Ðức Cha nói rằng không phải do việc Macao được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 20-12-99.

Mới đây Bắc Kinh từ chối lời đề nghị của Tòa Thánh để cho phép Ðức Giáo Hoàng đến thăm Hồng Kông. Lãnh thổ này đã được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Bắc Kinh lấy lý do Tòa Thánh vẫn còn duy trì quan hệ ngoại giao với Ðài Loan. Nhiều quốc gia Á Châu đã được xem xét để Ðức Giáo Hoàng đến thăm vào cuối năm nay, và trong chuyến đi Ðức Giáo Hoàng sẽ giới thiệu tông huấn kết thúc khóa họp đặc biệt vào tháng 4 và 5-1998 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Giáo Phận Macao và Viên Toàn Quyền Macao Vasco Joaquim Rocha Vieira đã nhiều lần mời Ðức Giáo Hoàng. Khi Viên Toàn Quyền hội kiến với Ðức Giáo Hoàng hồi tháng 5/1999 tại Vatican, ông đã chuyển lời mời của ông và của Ðức Cha Lâm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page