Nhà thờ sau cùng
được xây cất tại Macao
trước khi trở lại chủ quyền Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhà thờ sau cùng được xây cất tại Macao, trước khi thành phố này trở lại chủ quyền Trung Quốc.

Macao - 17.05.99 - Mới đây có hơn 500 tín hữu Công Giáo tham dự thánh lễ khánh thành nhà thờ dâng kính Thánh Giuse Thợ tại Macao. Ðây là nhà thờ cuối cùng được xây cất trong giáo phận Macao trước khi thành phố thuộc địa Bồ Ðào Nha này trở lại chủ quyền của Trung Quốc, kể từ ngày 20.12.99 tới đây, theo thỏa ước được ký kết giữa Bắc Kinh và Lisboa năm 1987. Có 40 Linh Mục cùng đồng tế thánh lễ khánh thành do Ðức Cha Lam Ka-Tseung, Giám Mục Giáo Phận Macao, chủ sự. Nhà thờ được xây cất tại Iao Hon, một khu vực kỹ nghệ, gần biên giới Trung Quốc, nơi có nhiều người di dân. Chính để tiếp đón các tín hữu Công Giáo đến từ lục địa, nhà thờ kính Thánh Giuse Thợ được mở cửa cho việc phụng tự từ tháng 11 năm 1998, trước khi được làm phép. Theo cha sở Corrado De Robertis, số người Công Giáo hiện nay khoảng 100, gia tăng chậm chậm, nhưng liên lỉ. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Quảng Ðông (Cantonese) cho các giáo dân địa phương và bằng tiếng Anh cho cộng đồng Philippines di dân làm việc tại đây. Trong thời gian sau, các thánh lễ cũng sẽ được cử hành bằng tiếng chính thức và của Trung Quốc, là tiếng Mandarin. Nhà thờ mới kính thánh Giuse Thợ là nhà thờ duy nhất theo kiến trúc tân thời của Macao. Các nhà thờ trước đây phần lớn được xây cất trong thế kỷ 16 hầu hết thuộc kiểu mẫu Romanicô hay Goticô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page