Tình hình
Giáo Hội Công Giáo
tại Macao

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Macao.

Vatican - 17.05.99 - Sáng thứ Hai 17/05/99, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Tướng Joaquin Rocha Vieira, Thống Ðốc Thành Phố Macao, Phu Nhân và đoàn tùy tùng. Tướng Vieira là vị Thống Ðốc sau cùng người Bồ Ðào Nha quản trị thành phố Macao. Theo thỏa ước năm 1987 được ký kết giữa Nhà Cầm Quyền Lisboa và Bắc Kinh, Thành phố Macao sẽ trở lại chủ quyền của Trung Quốc ngày 20 tháng 12/1999 tới đây; nhưng chế độ chính trị, xã hội và kinh tế sẽ không thay đổi, trong thời hạn 50 năm, cũng như Hồng Kông. Thứ Bẩy vừa qua 15.05.99, Ông Edmund Hau-Wah, một nhà ngân hàng, được bầu làm vị lãnh đạo của miền hành chính riêng biệt Macao sau khi trở lại chủ quyền của Trung Quốc.

Thành Phố Macao là thuộc địa thương mại của Bồ Ðào Nha từ năm 1533. Năm 1954, được gọi là một tỉnh hải ngoại của Bồ Ðào Nha và năm 1976 được hưởng quyền tự trị về hành chánh. Dân số Macao hiện này là 460 ngàn, trong đó có 68% thuộc gốc Trung Quốc và 28% là người Bồ Ðào Nha. Người dân thuộc gốc Trung Quốc đa số theo Phật Giáo. Người Công Giáo tại Macao khoảng 22 ngàn hợp thành một giáo phận, dưới quyền của Ðức Cha Domingos Lam Ka Tseung, thuộc hàng giáo sĩ địa phương. 22 ngàn người Công Giáo được chia thành 9 giáo xứ do 70 Linh Mục hướng dẫn với sự cộng tác của 10 Tu Sĩ không có chức Linh Mục và 160 Nữ Tu. Giáo Hội Công Giáo tại Macao điều khiển khoảng 70 trường: mẫu giáo, tiểu học và trung học, với hơn 40 ngàn học sinh. Ngoài ra Giáo Hội còn có khoảng 40 cơ sở hoạt động trong lãnh vực xã hội và y tế.

Sau Thống Ðốc Macao, ÐTC tiếp sáu Giám Mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Kenya đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina"). Ngay sau đó, ÐTC tiếp Ðại Sứ Singapor cạnh Tòa Thánh, ông Eng Fong Pang, đến tữ giã vì hết nhiệm kỳ.

Ngày thứ Ba 18 tháng 05/1999 là ngày sinh nhật thứ 79 của ÐTC Gioan Phaolô II. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa gìn giữ và ban nhiều sức khỏe cho ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page