Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô
St's Peter Circle

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Hội Viên của Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô (St's Peter Circle).

Vatican - 26.03.98 - Sáng thứ Năm vừa qua, 26/03/98, ÐTC đã tiếp các Hội Viên của Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô, do Ðức Tổng Giám Mục Ettore Cunial, Tuyên Úy, và Hầu Tước Marcello Sacchetti, Chủ Tịch, hướng dẫn. Trong diễn văn ngắn, ÐTC bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn trọng của Ngài đối với Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô, vì nhiều sáng kiến thực hiện tình liên đới đối với những người bần cùng. Rồi ÐTC nhấn mạnh đến ba yếu tố kết thành chương trình sống của Câu Lạc Bộ, đó là: cầu nguyện, hoạt động và hy sinh để đáp lại những chờ đợi thiêng liêng và vật chất của anh chị em. ÐTC nói: "Ðược nâng đỡ bởi lời cầu nguyện liên lỉ và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân với tinh thần xả kỷ, anh em đừng ngừng bước trước bất cứ khó khăn nào. Như anh em vẫn làm cho tới lúc này, anh em đừng sợ đón nhận các thách đố xuất hiện mỗi ngày tại Roma, thành phố "có tính cách quốc tế" của chúng ta. Sau đó, ÐTC khẩn xin sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần trên các hội viên và ngài khuyên tất cả hãy trở nên những dụng cụ tốt lành của Chúa Thánh Thần, vừa phổ biến chung quanh mình "niềm hy vọng và sự bình thản".

Câu Lạc bộ Thánh Phêrô hằng năm đến dâng cho ÐTC một số tiền thu được, cách riêng trong dịp lễ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô hoặc vào một Chúa Nhật nào kế đó; số tiền dâng cúng này gọi là "Ðồng tiền Thánh Phêrô". Số tiền này dùng để giúp đỡ các người nghèo khổ trong Thành Phố Roma và các nơi khác, tùy ÐTC quyết định.

Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô được thành lập tại Roma năm 1869, hiện nay có 600 hội viên, tất cả là giáo dân, dấn thân trong các sáng kiến khác nhau thực hiện tình liên đới qua trung gian của một số ủy ban, như ủy ban lo về "ẩm thực", mỗi năm phân phát tới 150 ngàn bữa ăn cho người nghèo; Ủy ban lo về "nơi trú trọ ban đêm" cho những người "màn trời chiếu đất"; Ủy ban lo về quần áo, thì cung cấp áo và chăn mền; Ủy ban lo việc đón tiếp những thiếu nữ và những người mẹ trong hoàn cảnh khó khăn. Ngoài các hoạt động này, các Hội Viên còn phục vụ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, mỗi khi có thánh lễ do ÐTC chủ sự, như: giữ trật tự, lo đón tiếp và chỉ chỗ dành sẵn cho các người đến dự lễ, cách riêng Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page