Buổi tiếp kiến chung
thứ Tư hằng tuần của ÐTC
(09.12.98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần của ÐTC (09.12.98).

Vatican - 09.12.98 -Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 09.12.98 tại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đa số là đến từ Italia. Trong Mùa Ðông giá lạnh, số các đoàn hành hương giảm bớt nhiều. Tổng số người tham dự buổi tiếp kiến chung lần này khoảng 5 ngàn người.

Trong bài giáo lý, ÐTC khai triển đề tài: "Ðức Maria, người Mẹ được linh động bởi Chúa Thánh Thần". Ðề tài này như để kết thúc Năm dành cho Chúa Thánh Thần, trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000. ÐTC đã khai triển đề tài như sau:

"Sự cộng tác của Ðức Maria với Chúa Thánh Thần, trong biến cố Truyền Tin và Viếng Thăm Bà Elisabet, (sự cộng tác đó) được diễn tả trong một thái độ liên lỉ vâng theo những soi sáng của Chúa Thánh Thần. Lúc dâng Chúa trong Ðền Thánh, Chúa Thánh Thần gợi lên cuộc gặp gỡ giữa Ðức Maria, Thánh Giuse và Ông Simeon, để chiếu sáng các quốc gia và để làm "vinh danh dân tộc Israel" (Lc 2, 32).

ÐTC nói tiếp: Dưới chân Thánh Giá, Chúa Giêsu đã xin Mẹ Người kết hiệp với hy sinh của Con, để trở nên Mẹ của nhiều người con khác nữa. Chúa Thánh Thần bảo đảm cho lễ hy sinh sau cùng này có được một thành quả vô biên: đó là chức làm mẹ mới của Ðức Maria, được mở rộng cho tất cả mọi người. Ðức Maria thông công vào đời sống của Cộng Ðoàn Kitô đầu tiên và vào việc cầu nguyện liên lỉ và hiệp nhất. Chắc chắn Mẹ hiện diện trong lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống Ngày Lễ Ngũ Tuần: lúc đó Mẹ Maria lãnh nhận các ơn và các đặc sủng cần thiết cho việc thi hành chức làm mẹ thiêng liêng của Người. Kết thúc bài huấn đức, ÐTC mời gọi các tín hữu hãy yêu mến Ðúc Maria như Chúa đã yêu mến Mẹ.

Sau khi đã lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, ÐTC chào thăm chung các đoàn hành hương bằng việc phú thác mọi người cho sự che chở của Ðức Trinh Nữ vô nhiễm, được Giáo hội vừa mừng lễ ngày thứ Ba vừa qua, mùng 8 tháng 12/1998. Ðặc biệt, ÐTC chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nói: "Lễ Ðức Maria vô nhiễm mà chúng ta mừng hôm thứ Ba vừa qua (8/12/98), nhắc lại cho chúng ta việc gắn bó cách riêng của Mẹ Maria với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Ðược gìn giữ khỏi mọi bóng tối của tội lỗi, để trở nên nơi cư ngụ rất thánh của Ngôi Lời Nhập thể, Mẹ hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy cố gắng theo gương Mẹ với tâm hồn trong sạch và trong trắng, vừa chấp nhận để cho Thiên Chúa huấn luyện các con. Thiên Chúa cũng muốn làm những việc cao trọng nơi các con - Các bệnh nhân thân mến, với sự giúp đỡ của Ðức Maria, anh chị em hãy tín nhiệm luôn luôn nơi Chúa: Chúa biết những sự đau khổ của anh chị em và, trong khi hiệp nhất những đau khổ này với đau khổ của Người, Người dâng lên Chúa Cha để cứu rỗi thế gian. Và các đôi tân hôn thân mến, các con muốn xây dựng gia đình các con trên ơn thánh Chúa, các con hãy làm cho nhà của các con trở nên giống gia thất Nagiaret, nơi đón nhận ơn của tình yêu. Cha chúc lành cho hết thảy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page