Lễ khấn trọn đời
của Chị Maria Stephania Hoàng Thị Khánh Hồng
Dòng Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế hải ngoại

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ khấn trọn đời của Chị Maria Stephania Hoàng Thị Khánh Hồng, Dòng Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế hải ngoại.

Roma - 07.12.98 - Lúc 17 giờ ngày thứ Hai 07.12.98, tại nhà nguyện của các Nữ Tu Dòng Ða-Minh ở Roma, Ðức Cha Antonio Buoncristiani, Giám Mục giáo phận Porto di Santa Rufina, chủ sự thánh lễ khấn trọn đời của Chị Maria Stephania Hoàng Thị Khánh Hồng, thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế, cộng đồng hải ngoại tại Ý. Cùng đồng tế với Ðức Cha có khoảng 20 linh mục Việt Nam và ngoại quốc.

Chị Maria Stephania là nữ tu đầu tiên của Cồng Ðồng các Chị Mến Thánh Giá Huế hải ngoại tuyên khấn trọn đời. Chị thuộc một gia đình tị nạn tại Na Uy. Nhân dịp nầy ba má, anh chị em và một số bà con thân thuộc đã từ Na Uy đến Roma dự thánh lễ. Dòng Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế hải ngoại có ba cộng đồng: một tại Roma, một tại Treviso-Padova (Bắc Ý) và một tại Strasbourg, (Pháp). Trong dịp này các chị em của ba cộng đồng đã tụ họp về Roma để chung vui và cầu nguyện cho Chị Maria Stephania.

Ngoài gia đình và các chị em thuộc Dòng, còn có một số cộng đồng khác tham dự thánh Lễ vĩnh khấn: Các Nữ Tu Ðaminh, từ nhiều năm vẫn giúp đỡ tinh thần và vật chất cho Cộng Ðồng các Chị Mến Thánh Giá Huế; các linh mục, tu sĩ nam nữ thuộc Hội Liên Tu Sĩ Roma; Bề Trên Tổng Quyền Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, tại Gò Vấp, hiện đang viếng thăm Roma; Cha Giám Ðốc và cộng đồng Balthasar, một cư xá dành cho những thanh niên muốn tìm hiểu ơn kêu họi linh mục và tu dòng; và anh chị em Công Giáo ở Roma.

Giảng trong thánh lễ Ðức Cha Buoncristiani nói về Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa qua Thánh Giá. Ngài đặc biệt nhắn nhủ Chị Maria Stephania hãy can đảm tiến lên trong đời tận hiến và lễ nghi vĩnh khấn không phải là điểm tới, mà là khởi điểm của con đường tận hiến hoàn toàn và lâu dài của một nguời muốn tận hiến cuộc đời, để phục vụ Chúa, Giáo Hội và các linh hồn. Ngài khuyên Chị hãy sống hằng ngày đời sống cộng đồng, như môi trường do thánh ý muốn Chúa dành cho Chị, để thực hiện đời tận hiến và để minh chứng tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.

Sau Thánh Lễ, Ðức Cha và tất cả các người dự thánh lễ đã dùng cơm thân mật để chung vui với Chị Maria Stephania, Gia Ðình và Cộng Ðồng các Chị Mến Thánh Giá thừa sai Huế hải ngoại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page