ÐTC tiếp
đại diện Phòng Trào Tông Ðồ các người mù lòa
và đại diện báo Nguyệt San
"Người Ðưa Tin của Thánh Antôn"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp đại diện Phòng Trào Tông Ðồ các người mù lòa và đại diện báo Nguyệt San "Người Ðưa Tin của Thánh Antôn" (Il Messaggero di Sant’Antonio).

Vatican - 21.11.98 - Sáng thứ Bẩy, 21/11/98, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC đã tiếp các đại diện Phong Trào các người mù lòa, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Phong Trào và đại diện Nguyệt San "Người Ðưa Tin của Thánh Antôn" (Il Messaggero di Sant’Antonio), dịp kỷ niệm 100 năm ra đời.

Với các vị đại diên của cả hai tổ chức, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của lễ kỷ niệm này, bằng việc nhắc lại rằng trong thời gian 70 và 100 năm qua, biết bao việc tốt lành do Thiên Chúa đã làm "trong họ" và "với họ". Với sự hài lòng, ÐTC chú giải rằng: "Hạt cải nhỏ bé đã trở thành cây lớn. Tình liên đới xưa kia, tình liên đới ngày nay vẫn được tiếp tục trong Giáo Hội". Trong số các người tham dự buổi tiếp kiến có cả các học sinh của một số trường, đến Roma để lãnh giải thưởng "Cơn Bảo Lành" (Premio Tempesta), hằng năm được cấp phát cho những học sinh trổi vượt về "những hành động của lòng nhân hậu". Với nét mặt vui tươi, ÐTC nói với các học sinh: "Cha gửi lời chào thăm yêu mến và khuyến khích đến tất cả các con".

Sau lời chào thăm chung, ÐTC nói riêng với từng nhóm hiện diện trong buổi tiếp kiến. Với các thiện nguyện viên của Phong Trào Tông Ðồ các người mù lòa, ÐTC nói đến hai đặc sủng được Giáo Hội phú thác cho họ: "sự chia sẻ giữa người mù lòa và người sáng mắt" và việc lựa chọn các người nghèo nàn trong xã hội. Về việc lựa chọn các người nghèo nàn, ÐTC có ý nói đến việc cộng tác của Phong Trào từ 30 năm nay với các Nước Nghèo miền Nam Thế Giới, nơi có rất nhiều người bị mù lòa.

Với gia đình "Người Ðưa Tin của Thánh Antôn" (Il Messaggero di Sant’Antonio) - một tạp chí thời danh được phổ biến tại 160 nước trên thế giới, với hơn một triệu bản và sự cộng tác của nhiều cây viết thời danh, như Ðức Albino Luciani, sau này làm Giáo Hoàng với tên hiệu Gioan Phaolô đệ nhất, ÐTC nhắc lại việc nối kết trực tiếp giữa tạp chí từ ngày thành lập với việc phát sinh mối giây liên đới và sự giúp đỡ huynh đệ đối với các người nghèo khổ bằng công việc bác ái, được gọi là "bánh của người nghèo", hoạt động không ngừng, cả trong những thời kỳ khó khăn của hai đại thế chiến. Với cộng đồng của tạp chí, được xuất bản bằng tám thứ tiếng khác nhau, ÐTC khuyến khích tiếp tục rao giảng - trong diễn đàn của Mass-media ngày nay - (tiếp tục rao giảng) sứ điệp Tin Mừng và sứ điệp của Giáo Hội, với niềm xác tín này là bênh vực những quyền lợi của Tin Mừng và của Giáo Hội, trong lúc này hơn lúc nào hết, tức là bênh vực chính con người. ÐTC nói: "Anh chị em hãy đem đến cho con người lúc họ không còn khả năng đáp lại cách tương xứng câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời, (đem đến cho họ) một lời hướng dẫn, chứa chan hy vọng; anh chị em hãy cổ võ sự phân biệt, một sự phân biệt đem đến sự khôn ngoan trong tính cách hằng ngày của cuộc sống và một sự phân biệt đưa đến việc lựa chọn sự lành và khước từ sự dữ. Xin ơn Chúa giúp đỡ và dìu dắt anh chị em trong công việc này".


Back to Radio Veritas Asia Home Page