Buổi tiếp kiến chung
thứ Tư hằng tuần (18/11/98)
của Ðức Thánh Cha

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần (18/11/98) của Ðức Thánh Cha.

Buổi tiếp kiến chung hằng tuần, sáng thứ Tư 18.11.98 đã diễn ra lúc 10 giờ sáng, tại Thính Ðường Phaolô VI, trong bầu khí ấm cúng. Có tất cả 77 đoàn hành hương, tổng cộng con số khoảng 10 ngàn tín hữu, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bài huấn đức, ÐTC đã nói về đề tài: "Những dấu hiệu hy vọng của thời đại chúng ta". ÐTC đã nhắc nhở như sau: "Những hạt giống của Chân Lý, của Tình Yêu và của sự sống mà Thánh Thần của Chúa gieo vãi trong tâm hồn con người, làm phát sinh ra những hoa trái về tiến bộ, về việc nhân đạo hóa và về nền văn minh:

đây là những dấu hiệu hy vọng cho nhân loại - Những dấu hiệu này có rất nhiều trong thời đại chúng ta. Cuộc sống của con người được trở nên tốt đẹp hơn nhiều, nhờ vào những tiến bộ của khoa học và kỹ thuất và cũng nhờ vào việc ý thức nhiều hơn về trách nhiệm đối với môi sinh. Hòa Bình và công bằng trở nên mục tiêu ưu tiên, bởi vì, dưới hành động mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần, lương tâm con người coi như là một tội ác không thể dung thứ được, (coi) sự tồn tại của những tình trạng bất công và của việc vi phạm các quyền con người. Chỉ có đối thoại và hòa giải mới có thể giải quyết tích cực các khó khăn trong mối liên quan quốc tế. ÐTC nhấn mạnh thêm rằng:

"Các tín hữu được mời gọi đóng góp vào việc thực hiện một nền văn minh của tình yêu, trong đó một gia đình nhân loại duy nhất được xây dựng trong sự tôn trọng căn cước của mỗi một và của mọi thành viên và trong sự trao đổi cho nhau các ơn lành".

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các thứ tiếng, rồi chào thăm một số nhóm tín hữu hành hương có tính cách đặc biệt. Ngài lưu ý cách riêng đến các đoàn hành hương đến từ các nước Trung-Ðông Âu vừa tìm lại được sự tự do.

Với đoàn hành hương Cộng Hòa Tchèque, ÐTC nói: "Ước gì cuộc hành hương của anh chị em tại Roma củng cố đức tin và lòng yêu mến đối với Giáo Hội Chúa Kitô và gia tăng ước muốn tiến trên con đường trọn lành." Cuối cùng, ÐTC chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. ÐTC nói: "Trong Phụng vụ hôm nay chúng ta cử hành lễ thánh hiến hai Ðền Thờ: Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican và Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Roma. Lễ này cho chúng ta cơ hội đề cao ý nghĩa và giá trị của nhà thờ, nơi thánh thiêng. Tại đây các tín hữu, được mời gọi trở nên những đền thờ sống động của Thiên Chúa, tụ họp nhau để cử hành Phụng Vụ tôn thờ, ca ngợi, tạ ơn, cầu xin. Các thanh niên thân mến, Cha khuyên các con yêu mến Giáo Hội Chúa và cộng tác với hăng say và quảng đại vào việc mở rộng Nước của Người. Các bệnh nhân thân mến, Cha mời gọi anh chị em dâng lời cầu nguyện và sự đau khổ của anh chị em như việc góp công quí giá và không thể thay thế được vào việc xây dựng Nhà Chúa, nơi ở của Ðấng Tối Cao giữa loài người chúng ta. Các đôi tân hôn thân mến, Cha nhắc lại cho các con ơn gọi riêng của các con. Thiên Chúa yêu cầu các con huấn luyện gia đình của các con theo chương trình của Người, để trở thành trong cộng đồng dấu hiệu sống động của tình yêu vô biên mà Chúa Giêsu có đối với Giáo Hội của Người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page