Huấn Ðức của ÐTC
giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 15/11/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 15/11/98.

Trưa Chúa Nhật 15/11/98, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói lên mối quan tâm của ngài đối với tình hình trong vùng Trung Ðông. ÐTC kêu gọi hãy dành ưu tiên cho việc xử dụng hoạt động ngoại giao và đối thoại, để giải quyết cuộc khủng hoảng trầm trọng trong vùng Vịnh BaTư và để đừng làm cho dân tộc Iraq phải chịu đau khổ thêm nữa. ÐTC đã nói như sau:

Từ vài ngày nay, tâm trí Cha hướng về vùng Trung Ðông thật nhiều, đặc biệt là hướng về Iraq, mà trong tuần qua đã làm cho các quốc gia trên thế giới chú ý và lo lắng. Tôi hết lòng cầu chúc sao cho người ta có thể đạt đến một giải pháp công bằng và ôn hòa. Nhất là tôi cầu chúc sao cho người ta đừng làm cho một dân tộc đã trải qua nhiều đau khổ, lại phải gánh chịu những đau khổ lần nữa. Tôi mời gọi tất cả hãy cầu xin Chúa soi sáng trí khôn và con tim của những vị trách nhiệm, ngõ hầu họ tiếp tục xử dụng những phương tiện ngoại giao và cuộc đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng trầm trọng nầy.

Tại Italia, Chúa Nhật 15/11/98, cũng là ngày Di Dân toàn quốc. Vì thế ÐTC đã mong sao cho ngày cử hành nầy có thể giúp cho những tín hữu có một thái độ thân tình hơn và cởi mở hơn đối với những anh chị em tị nạn và di dân.

Và tại nhiều quốc gia Âu Châu, Chúa Nhật 15 tháng 11/98, còn là ngày tưởng niệm những nạn nhân của các tai nạn lưu thông. ÐTC cầu xin Chúa cho những ai đã bị chết trong những tai nạn lưu thông và vừa đồng thời bày tỏ sự gần gủi thông cảm với những gia đình của các nạn nhân và với những anh chị em còn sống sót sau tai nạn, với những vết thương sâu đậm trên thân thể và trong tâm hồn. ÐTC cầu mong là Ngày Cử hành nầy giúp cho các anh chị em xử dụng xe hơi có thái độ trách nhiệm và biết tôn trọng sự sống con người cũng như tuân giữ những quy luật lưu thông.

Cuối cùng, ÐTC đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page