ÐTC tiếp
Tổng thống Cộng Hòa Argentina

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Tổng thống Cộng Hòa Argentina.

Vatican - 13.11.98 - Sáng thứ Sáu, 13 tháng 11/1998, ÐTC đã tiếp kiến riêng ông Carlos Menem, Tổng Thống Cộng Hòa Argentina, cùng với cô Zulema Maria, con gái của Tổng Thống và đoàn tùy tùng.

Tổng Thống Menem đã đến Roma để tham dự buổi cầu nguyện do ÐTC chủ sự lúc 18 giờ thứ Sáu 13/11/98, tại nhà thờ quốc gia Argentina ở thủ đô Giáo Hội. Nhà thờ này được xây cất năm 1930 tại Quảng Trường Buenos Aires (mang tên của thủ đô Argentina), do sáng kiến và lòng quảng đại của Ðức Giám Mục José Leon Gallardo và được dâng kính Ðức Trinh Nữ Maria sầu bi. Ngoài Tổng Thống còn có 17 vị giám mục Argentina cũng đến Roma trong dịp long trọng này, trong số có Ðức Cha Estanislao Karlic, Tổng Giám Mục giáo phận Paranà, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Argentina, Ðức Hồng Y Raul Primatesta, Tổng Giám Mục giáo phận Cordoba, vị có tước hiệu tại nhà thờ này. Hiện diện trong buổi cử hành Lời Chúa, còn có Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, Phụ trách Nội Vụ, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, phụ trách ngoại vụ tại Phủ Quốc Vụ Khanh và Cộng Ðồng Công Giáo (giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân) ở Roma.

Tổng thống Carlos Menem năm nay 68 tuổi, là luật sư, và là người bênh vực các tù chính trị dưới chế độ quân phiệt và chính ông cũng bị giam tù trong 5 năm. Ông được bầu làm Tổng Thống lần thứ nhất vào năm 1989. Lúc đó, khi tuyên bố với dân chúng, ông chỉ hứa như sau: "Hy sinh, việc làm và hy vọng". Năm 1995 ông được tái cử với 50% số phiếu. Ông đã hành động để củng cố và biến đổi nền kinh tế quốc gia, giảm bớt số thất nghiệp và thăng tiến xã hội, cách riêng đối với các giai cấp nghèo nàn, bị loại ngoài lề xã hội. Và Ông đã thành công. Tình hình Argentina đã thay đổi rất nhiều: phát triển, thịnh vượng và dân chủ, đang trở lại với quốc gia Argentina.

Trước khi lên đường đi Roma, ông đã được chỉ định lãnh Giải Thưởng "Con Ðường Hòa Bình" (Path to Peace) của năm 1999, do Phái Bộ Quan Sát thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York thiết lập, để công nhận việc làm của Tổng Thống nhằm bảo vệ sự sống và gia đình, cũng như để công nhận sự lãnh đạo của ông tại Argentina và những nỗ lực của ông để bảo vệ hòa bình thế giới.

Sau cuộc họp báo tại Khách Sạn Excelsior ở trung tâm Roma, tuyên bố với Cha Ignacio Arregui, phó Giám Ðốc Ðài Vatican, Tổng Thống Menem đã nói như sau: "Tôi viếng thăm cách riêng Vatican. Chúng tôi đến Roma để bày tỏ lòng tôn trọng chân thành lên Ðức Gioan Phaolô II. Ðối với ngài chúng tôi mang trong tâm hồn một tình yêu mến lớn lao. Chính ÐTC đã gíup tôi khi chúng tôi sắp lâm chiến với Chili. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện tại Roma nầy, của Dân nước chúng tôi và của Giáo Hội Công Giáo Argentina, mang đến một sứ điệp của tất cả Cộng Ðồng Argentina chúng tôi. Tôi có thể nói như vậy, vì 90% dân Argentina là Công Giáo. Vì thế mối quan hệ giữa Vatican và Argentina rất tốt đẹp và luôn luôn được củng cố thêm mãi. Bằng chứng là mỗi lần Tổng Thống Argentina đến nước Ý, thì vẫn luôn mang theo một sứ điệp về Tình Yêu mến tha thiết của dân tộc Argentina đến với ÐTC, đến các vị cộng tác của ngài và dĩ nhiên đến cảø dân tộc Ý nữa".

Sau khi được ÐTC tiếp kiến riêng, Tổng Thống Menem đến viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và dùng cơm thân mật với Ðức Hồng Y tại Sứ Quán Argentina cạnh Tòa Thánh. Sau lễ nghi cử hành Lời Chúa tại nhà thờ Argentina ở Roma, Tổng Thống lên đường trở về nước vào lúc 20:30.

Ðặc phái viên Ðài Vatican đã bình luận như sau về chuyến viếng thăm của ÐTC tại nhà thờ Argentina hôm chiều thứ Sáu 13/11/98:

"Chuyến viếng thăm của ÐTC tại "Nhà Thờ của Quốc Gia Argentina tại Roma" là một cuộc hành hương thứ ba - dù chỉ là trong tinh thần mà thôi - tại Quốc Gia mênh mông của Châu Mỹ Latinh, sau hai chuyến viếng thăm 1982 và 1987. Cuộc hành hương này gợi lại gia tài Kitô của 35 triệu người dân Argentina trước ngưỡng cửa Ngàn Năm thứ ba. Thánh Giá Chúa Kitô được cắm lên và Tin Mừng được rao giảng trong miền này từ năm 1502. Sau hơn 60 năm, tức năm 1570, giáo phận đầu tiên được thiết lập, là giáo phận Tucumán. Sau đó, nhiều nhà truyền giáo, nhiều Hội Dòng, bệnh viện, trường học, đại học tiếp tục công việc đã được khởi sự. Năm 1700 công việc truyền giáo được lan rộng đến cả miền cực nam, nơi đây, trước đó, không một người nào dám đến. Nguồn gốc và nền văn hóa Kitô này về sau được củng cố thêm mãi do Phong Trào di dân Châu Âu, nhờ đạo Luật thời danh, được gọi là "Luật năm 1876 cho người di dân".

Thực sự Argentina là một quốc gia mênh mông, gồm 2,700,000 cây số vuông; nhưng dân số chỉ có 35 triệu (mỗi cây số vuông có 11 người dân). Sau những chế độ độc tài quân phiệt, Argentina ngày nay đã khởi sự một con đường khác: con đường tự do, dân chủ, con đường hòa giải, chia sẻ và liên đới. Tuy chưa hoàn toàn tới mục tiêu, nhưng có thể nói: Argentina đang tiến trên con đường phục hưng kinh tế, lành mạnh xã hội, củng cố đức tin Công Giáo, nhất là sau chuyến viếng thăm của ÐTC năm 1987, năm cử hành Ngày thế giới Thanh Niên tại Buenos Aires với hơn hai triệu thanh niên tham dự.


Back to Radio Veritas Asia Home Page