Một tu viện Công Giáo
mất hút giữa sa mạc
có thể liên lạc được
với hằng triệu người trên thế giới
qua "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhờ "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet), một tu viện Công Giáo mất hút giữa sa mạc có thể liên lạc được với hằng triệu người trên thế giới.

Một tu viện Công Giáo mất hút giữa sa mạc trong tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ, đã quyết định xử dụng các kỷ thuật của "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) đểõ thiết lập một cộng đồng quốc tế trên mạng lưới.

Cách đây năm năm, tu viện Chúa Kitô tại Abiquiu, cách thành phố Santa Fe của tiểu bang New Mexico 2 giờ lái xe, không có đường giây điện thoại cũng chẳng có điện. Do đó, các tu sĩ trong Dòng đã quyết định thiết kế một hệ thống phát điện bằng ánh sáng mặt trời và nhờ đó đặt một máy phát sóng dùng cho điện thoại cầm tay. Sau khi đã vuợt qua được các trở ngại trên đây, tháng Tư năm 1995, tu viện đã trở thành cộng đồng tu đầu tiên trên thế giới được đưa lên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet).

Ngày nay, mỗi ngày trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet), tu viện đón nhận hàng ngàn người viếng thăm và cũng cống hiến cho cả thế giới các bài thánh ca, các bài thuyết giảng, các kinh nguyện và những chỉ dẫn về tu viện, đồng thời cũng hướng dẫn cả về việc tái sinh nguồn năng lượng và công tác xây dựng.

Ðặc trách về "Mạng Lưới" (Internet) của tu viện, hiện nay có hai tu sĩ túc trực để trả lời cho những người xin cầu nguyện, một tu sĩ khác chuyển tải lên màn ảnh những hình ảnh được gợi hứng từ các truyền thống nghệ thuật của New Mexico và các tiểu bang khác của miền Ðông Nam Hoa Kỳ. Những người Công Giáo viếng thăm "Mạng Lưới" của tu viện chỉ là một số nhỏ. Phần lớn là những người không có tôn giáo.

Nếu "Mạng Lưới" được thiết lập là bởi vì , trước con số ơn gọi ngày càng gia tăng kể từ đầu thập niên 90, tu viện đã quyết định tung ra những kinh doanh mới nhằm gây quỉ và trang trải những phí tổn do việc đón tiếp các tập sinh mới.

Tu sĩ Aquinas Woodworth, từng là một chuyên viên thảo chương điện toán trước khi trở lại với Công Giáo, là người đã nhận ra ích lợi thực tiển của việc thông tin qua "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet).

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần qua tại Wittenberg, Ðức, nhân dịp tham dự một cuộc hội thảo bàn tròn về chỗ đứng của thần học và của Giáo Hội trong hệ thống thông tin thế giới do Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới tổ chức, tu sĩ Aquinas đã tuyên bố rằng thày không hề thấy có sự mâu thuẫn nào giữa đời sống tu viện và các kỷ thuật hiện đại trong ngành truyền thông.

Thày Aquinas nói như sau: "Nếu có vấn đề là bởi vì dân chúng tưởng rằng các tu viện phải trở thành những món đồ cổ. Chúng ta không nên quên rằng trong quá khứ các tu sĩ đã là những người đi tiên phong trong y khoa, kỷ thuật và khoc học. Chỉ mới gần đây các tu viện mới ngưng những công tác đó."

Theo thày Aquinas, gia nhập "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) còn mang lại những lợi ích khác cho một tu viện được thiết lập giữa sa mạc. Khoảng cách đã không còn là vấn đề nữa. Việc tiếp khách trên Internet chỉ mất mỗi giờ một ngày và như vậy các tu sĩ vẫn còn nhiều thì giờ cho việc cầu nguyện.

Sau khi được giới thiệu trên màn ảnh truyền hình CNN cũng như qua một bài báo trên tờ New York Times, "Mạng Lưới" của tu viện đã đón tiếp mỗi ngày cả triệu người viếng thăm.

Tòa Thánh Vatican cũng đã liên lạc với tu viện để nhờ thiết lập một "Mạng Lưới" riêng.

Nói về lợi ích của việc xử dụng các kỷ thuật hiện đại và làm việc với các công ty điện toán tầm cở như IBM để thông truyền đức tin trên "Mạng Lưới", thày Aquinas khẳng định như sau: "Muốn trở thành hấp dẫn, đức tin phải được diễn tả một cách tốt đẹp. Và để thu hút sự chú ý và thời giờ của con người thời đại, chúng ta phải cạnh tranh với các cơ quan truyền thông lớn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page