ÐTC tiếp
các đoàn thể khác nhau
tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các đoàn thể khác nhau tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Vatican - 24.10.98 - Sáng thứ Bẩy, lúc 11:30, ÐTC tiếp chung nhiều đoàn thể khác nhau tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô như : đoàn hành hương của Giáo Phận Ravenna (bắc Ý ), Hội các người già, đoàn thể các người tự nguyện dấn thân giúp đỡ người tàn tật, các thành viên cố vấn gia đình theo tinh thần Công Giáo và các trường Công Giáo.

ÐTC nói: "Thấy anh chị em tụ họp nhau đông đảo tại đây, tôi nghĩ đến sự phong phú và sự khác nhau về các ơn của Chúa Thánh Thần". Các cố vấn gia đình , đến từ các miền khác nhau nước Ý, tham dự một cuộc hộp họp trong những ngày này tại Roma về việc nhận nuôi con có tính cách quốc tế. Ðây là một đề tài được ÐTC quan tâm cách riêng. Ngài khuyến khích họ tiếp tục trong phục vụ này. ÐTC nói: "Về vấn đề này, tôi ước mong rằng mỗi một trẻ em, nhất là nếu trẻ em đó là nạn nhân của những tình hình khó khăn, thì (trẻ đó) có thể tìm được mộât gia đình, trong đó các em được lớn lên trong tình yêu thương và chuẩn bị cho mình một đời sống bình thản".

Ngoài quyền bất khả xâm phạm về giáo dục của gia đình, ÐTC nhấn mạnh đến cả quyền thiêng liêng của trường Công Giáo. Tại quảng trường có rất đông học sinh và giáo viên của các trường Công Giáo Roma, do Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện giáo phận thủ đô, hướng dẫn, nhân dịp "Ngày Giáo Phận của các trường Công Giáo", được cử hành ngày Chúa Nhật 25.10.98.

Trước mặt học sinh, giáo viên các trường Công Giáo, một lần nữa ÐTC kêu gọi Nhà Cầm Quyền, để các trường Công Giáo có thể sống và lớn mạnh; đồng thời được công nhận ngang hàng với trường nhà nước. Ngài nói: "Sao lại không buồn phiền khi thấy các trường uy tín, được đánh giá cao bởi các gia đình, bị bắt buộc đóng cửa? Tôi ước mong rằng người ta chấm dứt sớm hết sức hiện tượng này, một hiện tượng tạo nên sự nghèo nàn trầm trọng của tất cả thực tại học đường của nước Ý".

Tại Quảng Trường Thánh Phêrô, còn có các đoàn hành hương đến từ Ravenna, mang theo ảnh Ðức Bà Greca (Madonna Greca) do Ðức Hồng Y Tonini hướng dẫn, (trước đây ngài là Tổng Giám Mục giáo phận này) . Tổng giáo phận Ravenna năm nay mừng kỷ niệm 900 năm tìm thấy ảnh thánh Ðức Mẹ. Ngoài các đoàn thể trên đây, còn có các Tu Sĩ Nam, Nữ và giáo dân thuộc Hội "La nostra famiglia" tức "gia đình chúng ta": đây là một Hội của những người sống đời phục vụ cho các người tàn tật. ÐTC nói: "Ðây là một gương sáng minh chứng cách cụ thể hơn các bài diễn văn, để mọi người thấy Phúc Âm có sức mạnh tạo nên tình huynh đệ cả trong xã hội thời nay, một xã bị đánh đấu tại nhiều nơi bởi thuyết vô đạo mới".

Sau cùng, ÐTC chào thăm với tình yêu mến Hội các người già, chuẩn bị cử hành Năm Quốc Tế do Liên Hiệp Quốc dành cho lớp người cao tuổi . ÐTC nói: "Anh chị em tạo nên một sức mạnh sống sộng của Giáo Hội và anh chị em đóng góp phần cần thiết cho xã hội, trong đó tuổi già chiếm phần mỗi ngày mỗi lớn hơn trong dân số ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page