Tòa Thánh mưu tìm
một nền hòa bình cân đối
giữa Israel và Palestine

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh mưu tìm một nền hòa bình cân đối giữa Israel và Palestine.

(Reuters 18/10/98) - Ai Cập (Cairo) - Chúa Nhật vừa qua (18/10/98), Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, kêu gọi mưu tìm một giải pháp hòa bình cân đối giữa Israel và Palestine.

Trong những ngày này, thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel và lãnh tụ Yasser Arafat của người Palestine đang mở các vòng thương thuyết qua trung gian của tổng thống Bill Clinton, nhắm phá vỡ tình trạng bế tắc giữa hai bên. Hoa Kỳ triệu tập cuộc thương thuyết này trong cố gắng đạt tới thỏa thuận, qua đó Israel đồng ý trao trả thêm 13% lãnh thổ vùng Tây Ngạn cho phía Palestine, đổi lại, Palestine phải ban hành các biện pháp an ninh chặt chẽ tránh những cuộc khủng bố nhắm vào Israel. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Cairo sau buổi hội kiến với tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập, Ðức Tổng Giám Mục Tauran đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Không thể đạt tới hòa bình bằng sự hy sinh của một bên và cũng không thể đạt tới an ninh đầy đủ khi phải gây thiệt hại cho bên kia. Ðể dân chúng tại Thánh Ðịa có thể sống trong hòa bình, Tòa Thánh hy vọng là lý trí sẽ vượt thắng và Palestine cũng như Israel sẽ tránh được những bước sai lầm đến đỗi không thể nào quay lại được. Ðiều quan trọng nên được nhấn mạnh ở đây là cần phải cứu vãn tiến trình hòa bình tại Trung Ðông".

Cũng theo Ðức Tổng Giám Mục Tauran, tương lai của Trung Ðông không thể tách rời được khỏi số phận của Jerusalem. Bởi vì Thành Cổ Jerusalem bao gồm những địa điểm hết sức thánh thiêng. Thành cổ cũng như vùng lãnh thổ phía Ðông thành Jerusalem đã bị Israel chiếm đoạt trong cuộc chiến Trung Ðông dạo năm 1967. Israel sát nhập phía đông Thành Jerusalem vào lãnh thổ của mình và tuyên bố là Ðông Jerusalem sẽ vĩnh viễn là thủ đô không thể nào tách lìa khỏi Jerusalem. Trong khi phía Palestine muốn dành lại quyền kiểm soát tại Ðông Jerusalem để làm thủ đô của nước Palestine trong tương lai. Về vấn đề này, Ðức Tổng Giám Mục Tauran đã nói như sau: "Chúng tôi không hài lòng về những thay đổi tại Jerusalem, bởi vì theo chúng tôi nhận thấy thì, Jerusalem đang ngày một biến đổi dần. Cộng đồng quốc tế cần phải hành động để bảo sự thánh thiêng và bản chất độc nhất vô nhị của Jerusalem. Ðây là điều mà cộng đồng quốc tế cần phải cảnh giác hết sức". Trước đó vào hôm thứ Bảy 17/10/98, vị ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi để cho người Hồi Giáo, Kitô giáo và Do Thái Giáo quyền lui tới các địa điểm thánh thiêng tại Jerusalem mà không bị một giới hạn nào. Tòa Thánh đang củng cố quan hệ với chính quyền Palestine để qua đó giáo hội Công Giáo có thể hoạt động không chỉ riêng về mặt tôn giáo, nhưng luôn cả trong các lãnh vực bác ái, xã hội và giáo dục. Trả lời câu hỏi là liệu Tòa Thánh có nhìn nhận nước Palestine theo như lời của ông Yasser Arafat, là ông sẽ tuyên bố Palestine là một quốc gia độc lập vào tháng 5 năm tới 1999 hay không, Ðức Tổng Giám Mục Tauran nói là Tòa Thánh sẽ theo bước của cộng đồng quốc tế. Tòa Thánh không muốn lên tiếng trước bởi vì Tòa Thánh tránh không muốn gây một áp lực luân lý trên các quốc gia khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page