ÐTC tiếp
các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại
của Bộ Giáo Sĩ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Bộ Giáo Sĩ.

Vatican - 15.10.98 - Sáng thứ Năm 15.10.98, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp 60 vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Bộ Giáo Sĩ, do Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng, hướng dẫn.

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự Khóa Họp, ÐTC nhấn mạnh rằng: Chức Linh Mục thừa tác, ơn ban và mầu nhiệm, trong Giáo Hội Công Giáo là một thực tại không thể thay thế được; thực tại này, do việc phong chức, ban cho linh mục một ấn dấu riêng biệt và không thể xóa nhòa được.

Nhắc đến đề tài của Khóa Họp Khoáng Ðại: "Linh mục, người hướng dẫn cộng đồng Dân Chúa, thầy giảng dạy Lời Chúa và thừa tác viên của các Bí Tích, trong viễn tượng của việc tái rao giảng Tin Mừng", ÐTC nói: Thật là một đề tài đã được lựa chọn đúng lúc và là một hành động của Chúa Quan Phòng, trước những mưu toan công khai hay ngấm ngầm nhằm làm sai lạc tất cả biến cố giáo hội này". ÐTC giải thích: Thực ra, theo ý muốn của Chúa Kitô, Giáo Hội là một xã hội phẩm trật, trong đó, mọi người được quyền hưởng cũng một phẩm giá, không phải mọi người chúng ta đều có những bổn phận như nhau, nhưng với sự khác biệt về thừa tác vụ, nghĩa là về chức vụ hoặc việc phục vụ; mỗi người trong chúng ta hãy góp công tùy theo bậc riêng của mình vào việc minh chứng Tin Mừng trên thế giới. ÐTC nói: "Cơ cấu của Giáo Hội vượt hẳn cả kiểu mẫu "dân chủ", lẫn kiểu mẫu "quân chủ chuyên chế", bởi vì Giáo Hội được thiết lập trên "sự sai đến" của Con Thiên Chúa từ phía Chúa Cha và trên việc trao phó sứ mệnh qua ơn ban của Chúa Thánh Thần cho Mười Hai Tông Ðồ và các Vị Kế Nghiệp các ngài".

ÐTC nhắc lại giáo huấn của Công Ðồng về quyền bính: "với quyền này Chúa Kitô làm cho Dân Người lớn lên, thánh hóa và quản trị". Quyền này không do từ dưới và vì thế không thể tự động định nghĩa do bất cứ một người nào từ dưới ban cho.

Vì thế, nếu mọi tín hữu được mời gọi chu toàn sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, thì "Thừa tác vụ do việc Phong Chức" chu toàn sứ mệnh này với uy tín và với ơn thánh: uy tín và ơn thánh không đến bởi sự thông thái và sở trường, tuy là cần thiết, nhưng bởi việc phong chức. Vì thế "căn cước và tính cách đặc thù của mỗi người trong Cộng Ðồng Giáo Hội "cần được xác định cho thật rõ ràng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page