Ðại Hội Giới Trẻ Châu Mỹ Latinh
tại Santiago de Chile

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hội Giới Trẻ Châu Mỹ Latinh tại Santiago de Chile.

Santiago de Chile - 06.10.98 - Ðại hội giới trẻ Châu Mỹ được khai mạc hôm thứ Ba mồng 6/10/98 và bế mạc vào Chúa Nhật 11.10.98, tại Thành Phố Santiago de Chile, thủ đô Cộng Hòa Chile, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh , đặc sứ đại điện ÐTC. Có hơn 500 ngàn thanh niên nam, nữ đến từ khắp Châu Mỹ tham dự Ðại Hội này. Ðây là đại hội thứ nhất có tính cách lục địa.

Ngoài Ðức Hồng Y Ðặc Sứ, còn có sự hiện diện của Ðức Hồng Y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo Dân. Trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Ðồng phụ trách Giáo Dân, Ðức Cha Stafford là Tổng Giám Mục giáo phận Denver và là người đóng vai trò chính trong việc tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 1993 tại Thành phố Denver, thuộc Bang Colorado của Hoa Kỳ.

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Châu Mỹ lần thứ nhất này do Tổng Giáo Phận Santiago de Chile tổ chức với sự cộng tác của tất cả các Giáo Phận trong nước và Chính Phủ Chile. Ðây là cơ hội vĩ đại cho các Giáo Hội của tất cả Châu Mỹ để chuẩn bị thiêng liêng cho Ðại Toàn Xá vào Năm 2000. Ðại hội giới trẻ Châu Mỹ được coi như một tiếp tục Ðại Hội giới trẻ Châu Âu, được tổ chức tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto (Ý) tháng 9 năm 1995 với sự hiện diện của ÐTC. Sáng kiến về những cuộc gặp gỡ giới trẻ theo từng Lục Ðịa đang gây nên nhiều phấn khởi và các giám mục Cộng Hòa Chile đã dón nhận với niềm hân hoan sáng kiến tốt lành và đầy hứa hẹn trong tương lai này. Các ngài đã mời Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trước đây đã giữ chức Sứ Thần Tòa Thánh tại Chile trong 10 năm. ÐTC đã chấp thuận ước muốn của Hội Ðồng Giám Mục Chile và cử Ðức Hồng Y làm đặc sứ của ngài chủ tọa Ðại Hội này.

Ðề tài của Ðại Hội Santiago de Chile là: "Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con mọi sự ". Tài liệu căn bản cho việc học hỏi trong những ngày đại hội là Tông Thư "Ngàn Năm thứ ba" ("Tertio Millennio Adveniente") của ÐTC nói về việc chuẩn bị Năm Thánh 2000. Ðại Hội kéo dài trong 6 ngày. Trong bốn ngày đầu, có một chương trình chung và được diễn ra cùng một lúc tại Santiago de Chile và tại 5 giáo phận gần thủ đô hơn cả, (tức là Velparaiso, San Felipe, San Bernardo , Rancagua và Melipilla). Trong hai ngày sau cùng, các bạn trẻ tham dự Ðại Hội, sẽ tụ họp tất cả lại tại Santiago de Chile. Tại đây, theo truyền thống của các cuộc gặp gỡ thế giới của giới trẻ với ÐTC, các bạn trẻ sẽ tham dự buổi canh thức và dự Thánh Lễ.

Trong thư cử Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh làm Ðặc Sứ chủ tọa các lễ nghi bế mạc, ÐTC nhắc lại rằng: Chính các Giám Mục và Nhà Cầm Quyền Chile đã xin Ðức Hồng Y chủ tọa Ðại Hội giới trẻ Châu Mỹ, được tổ chức tại Santiago de Chile. ÐTC viết: Ðức Hồng Y Sodano trước đây đã là vị đại diện khôn ngoan và tế nhị của Tòa Thánh tại Chile. Vì thế ngài vui lòng trao trách nhiệm cho Ðức Hồng Y đem đến cho giới trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này tâm tình yêu mến và phép lành của ngài. ÐTC khẩn xin Chúa Thánh Thần xuống trên các người tham dự, để cùng với tâm hồn sốt sắng và hy vọng lớn lao chuẩn bị bước vào Ngàn Năm thứ ba nay đã gần kề.

Trước khi lên đường, tuyên bố với Cha Giám Ðốc chương trình Ðài Vatican, Ðức Hồng Y Sodano nói: "Ðây sẽ là một biến cố vĩ đại của Giáo Hội. Thực sự các bạn trẻ của các Châu Mỹ (Bắc, Trung, Nam) - từ Alaska đến miền Ðất Lửa (điểm cuối cùng của Chile)- tu họp lại để cùng nhau nhắc lại quyết tâm dấn thân sống trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Người. Dĩ nhiên đây là điều mà Giáo Hội tại Chile đã muốn thực hiện. Giáo Hội CHILE đã chuẩn bị chu đáo cuộc gặp gỡ này, để cử hành cách xứng đáng Ðại Toàn Xá vào năm 2000 và như vậy để chuẩn bị bước vào Ngàn Năm thứ ba của Kỷ Nguyên Kitô". Ðức Hồng Y nói tiếp: "ÐTC đã muốn hiện diện giữa giới trẻ Châu Mỹ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, không thể được. Ngài đã cử tôi đại diện cho ngài, như Ðặc Sứ của ngài; về phần tôi, dĩ nhiên tôi vui lòng lãnh nhận trách nhiệm. Như vậy tôi có dịp trở lại Chile, một Quốc Gia mà tôi đã biết, đã tôn trọng và yêu mến trong 10 năm tại Santiago với tư cách là Sứ Thần Tòa Thánh. Và dĩ nhiên đây là những ngày suy tư, cầu nguyện, dấn thân tông đồ và cũng là những ngày hân hoan, gần gũi giới trẻ Châu Mỹ thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Tôi ra đi với nhiều phấn khởi, để góp phần vào Ðại Hội này nhân danh Ðức Thánh Cha".


Back to Radio Veritas Asia Home Page