Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ
đòi chính phủ bảo vệ an ninh
cho các nhà truyền giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ đòi chính phủ bảo vệ an ninh cho các nhà truyền giáo.

(UCAN IC1029.0994 24/09/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Năm 24/09/98, Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ loan tin có 4 nữ tu thuộc Hội Thừa Sai Ngoại Quốc (Foreign Missionary Sisters) đã bị một toán cướp có võ trang xâm phạm tiết hạnh tại bang Madhya Pradesh, thuộc miền Trung Ấn.

Linh Mục Anand Jojo, phụ tá phó tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục cho hãng thông tấn UCAN biết là khoảng 15 người có võ trang đã phá cửa đột nhập vào dòng của các nữ tu tại làng Nawapada thuộc quận Jhabua của bang Madhya Pradesh. Ngoài việc bạo hành 4 nữ tu, nhóm người này đã lục soát nhà dòng và cướp đi số tiền tương đương khoảng 600 Mỹ Kim. Nhà dòng đã báo cáo lên sở cảnh sát và bộ trưởng gia cư của bang Madhya Pradesh, ông Harvansh Singh đã ra lệnh cho mở cuộc điều tra. Cha Anand Jojo nói rằng Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cực lực phản đối vụ bạo động này nhắm vào các nhà truyền giáo và đòi buộc giới hữu trách truy bắt các thủ phạm.

Vụ bạo động mới nhất này đang làm cho cộng đoàn Kitô giáo tại Ấn Ðộ kinh hoàng và Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đang dự tính đến gặp thủ tướng và tổng thống Ấn Ðộ để đòi chính phủ bảo vệ cho các nhà truyền giáo. Hai vị Giám Mục Ấn Ðộ là Ðức Cha Pascal Topno, Tổng Giám Mục Bhopal và Ðức Cha George Anathil, Giám Mục Indore, đã lập tức lên đường đến làng Nawapada để an ủi các nữ tu. Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ sẽ quyết định về việc tổ chức biểu tình trên toàn nước về vụ bạo động nói trên sau khi nhận được báo cáo của hai vị Giám Mục. Trong khi đó, Liên Hiệp Công Giáo Toàn Ấn Ðộ cũng bày tỏ sự kinh hoàng về biến cố nói trên và gọi đây là một phần của âm mưu qui mô hơn để chống lại người Kitô và các nhà truyền giáo đang hoạt động tại các miền quê ở Ấn Ðộ. Ban lãnh đạo của tổ chức này cũng đang dự tính đến gặp thủ tướng và tổng thống Narayanan và thủ tướng Vajpayee để xin chính phủ bảo vệ an ninh cho các nhà truyền giáo.

Về phần mình, Ðức Cha Karan Masih, thuộc giáo hội miền Bắc Ấn đã gọi vụ tấn công này là điều đáng xấu hổ đối với một nước Ấn Ðộ hiện đại. Ngài nói như sau: "Không một nơi nào trên thế giới, mà các linh mục và nữ tu của Kitô giáo lại bị đối xử tàn tệ như tại Ấn Ðộ này. Thật là đáng buồn khi chúng ta đang bước lùi vào thời Trung Cổ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page