Giáo Hội Công Giáo Brazil
cổ võ ngăn ngừa
không cho một em gái 10 tuổi phá thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Brazil cổ võ ngăn ngừa không cho một em gái 10 tuổi phá thai.

(Reuters 24/09/98) - Brazil (Sao Paulo) - Các linh mục Công Giáo và tổ chức bảo vệ sự sống tại Brazil đang mở chiến dịch nhắm ngăn ngừa không cho một em gái 10 tuổi phá thai.

Em gái này hiện đang mang thai 4 tháng vì đã nhiều lần bị hai người hàng xóm xâm phạm. Luật hiện hành của Brazil cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp và bất cứ quan hệ tình dục nào với thiếu nữ dưới 14 tuổi đều được coi là xâm phạm tiết hạnh. Xét trên hai điểm này, tòa án tại Sao Paolo đã cho phép em này phá thai và cả cha mẹ của em cũng đồng ý. Cuộc phá thai dự trù đã diễn ra vào thứ Năm 24/09/98, tuy nhiên các tổ chức bảo vệ sự sống tại Brazil đã được phép của tòa kháng án, đình hoãn cuộc phá thai này trong vòng 20 ngày. Linh Mục Luis Carlos Lodi da Cruz, cố vấn của tổ chức Bảo Vệ Sự Sống Gia Ðình cho biết cha đã đến gặp thân phụ của nạn nhân và giải thích cho ông hậu quả nghiêm trọng về mặt thể lý, tâm lý và tinh thần nếu con ông bị buộc phá thai. Cha mẹ của nạn nhân đang bắt đầu đổi ý sau khi có sự can thiệp từ phía giáo hội Công Giáo Brazil.

Các tổ chức tôn giáo cũng như phong trào bảo vệ sự sống tại Brazil hy vọng rằng gia đình của nạn nhân sẽ theo bước một em gái 11 tuổi khác cũng mang thai vì bị hãm hiếp và em này đã chọn sinh ra đứa con, sau khi có sự can thiệp của giáo hội. Ông Umberto Viera, chủ tịch tổ chức Bảo Vệ Sự Sống Gia Ðình đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng tôi vui mừng vì tòa án đã cho phép đình hoãn cuộc phá thai trong vòng 20 ngày. Sự sống thật là quí giá. Chúng tôi hy vọng là sau khi nói chuyện với chính nạn nhân và gia đình, chúng tôi sẽ thuyết phục được họ. Cũng giống như những gì chúng tôi đã hứa với các nạn nhân khác, chúng tôi cam kết sẽ trợ giúp tài chánh để nuôi đứa bé và một khi em gái này nhận ra được là tánh mạng của em sẽ không bị nguy hại thì em sẽ nói "Tôi sẽ không hủy diệt sự sống của con tôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page