Vài nét về
cuộc đời của Cha Piô
nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngài qua đời
(23.09.1968-1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về cuộc đời của Cha Piô nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngài qua đời (23.09.1968-1998).

Ngày 23.09.1968, cách đây 30 năm, Cha Pio qua đời tại Tu viện Cappucin ở San Giovanni Rotondo, nằm trong giáo phận Foggia, miềân nam nước Ý. Ðể kỷ niệm biến cố quan trọng này, các đoàn hành hương đến từ nhiều miền nước Ý và từ nhiều nước ngoài, khoảng 70 ngàn người, đã tụ họp trong và ngoài nhà thờ "Ðức Mẹ Muôn Ơn" (Santa Mariadelle Grazie), nơi có mộ Cha Pio, để cầu nguyện suốt đêm ngày 22 đến sáng ngày 23/09/98, ngày kỷ niệm 30 năm Cha Piô qua đời, không kể chi trời giá lạnh, mưa gió.

Cha Pio có tên đời là Francesco Forgione, sinh tại Pietrelcina, tỉnh Benevento, miền nam nước Ý, ngày 25.05.1887. Ngày lễ Ba Vua năm 1903, Francesco vào nhà tập các Cha Dòng Cappucins tại Morcone, mặc áo dòng và nhận tên Dòng là Piô.

Ngày 10.08.1910, thầy Piô được thụ phong linh mục trong nhà nguyện của nhà thờ chính tòa Benevento. Tháng 9 năm 1916, Cha Pio được thuyên chuyển về Tu Viện Ðức Mẹ Ban Ơn (Santa Maria delle grazie), ở San Giovanni Rotondo, trong giáo phận Foggia.

Ngày 20.09.1918, dấu thánh xuất hiện trên bàn tay của Cha. Các dấu thánh này biến mất, không để lại vết thẹo (sẹo) nào, sau khi Cha tắt thở.

Trong một thời kỳ, Cha không được phép cử hành thánh lễ nơi công cộng. Năm 1935, nhân dịp mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục, Cha trở lại hoạt động như trước.

Năm 1956, Cha khánh thành một Trung Tâm Xã Hội có tên gọi là "Nhà an ủi giúp đỡ kẻ đau khổ" (Casa del sollievo della sofferenza), và nay là bệnh viện lớn và tối tân, thuộc quyền Tòa Thánh.

Cha Pio qua đời lúc 2:30 sáng ngày 23.09.1968, như chúng tôi vừa nhắc trên đây.

Tháng 11 năm sau, tức năm 1969, Tổng Cáo Thỉnh Viên của Dòng Cappucin xin phép làm án phong Chân Phước và Hiển Thánh cho Cha Pio. Giai đoạn làm án phong thánh cho cha ở cấp giáo phận, đã được hoàn tất năm 1990 và tất cả các hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh Roma. Trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến năm 1990, Tòa Án giáo phận đã thu lượm các tài liệu đóng thành 23 pho sách.

Tháng 12 năm 1997, ÐTC Gioan Phaolô II ban hành Sắc Lệnh công nhận tính cách anh hùng của các nhân đức nơi cha Piô, và tuyên bố Cha Pio là "Bậc đáng kính". (Venerabilis). Và chỉ sau khi công bố Sắc Lệnh công nhận phép lạ do lời bầu cử của "Ðấng đáng kính", thì ÐTC mới ấn định ngày phong Cha Pio lên Bậc Chân Phước. Nhưng nhiều người đặt câu hỏi: Ngày nào sẽ có sắc lệnh công nhận phép lạ do lời cầu khẩn của Cha Piô? Nhiều người đã hỏi Cha Gianmaria Cocomazzi, Bề Trên Dòng tại Tu Viện Cha Piô đã từng sống trước đây, thì được cha trả lời vắn tắt là: "Trong thời gian gần đây, nhưng ngày tháng chưa được ấn định."

Hiện nay các nhà thần học và các Ðức Hồng Y nghiên cứu về việc chữa lành cách lạ lùng của mộât người nữ người Salerno do lời bẩu cử của Cha Pio. Việc chữa lành này đã được ủy ban bác sĩ công nhận là lạ lùng xét về phương diện khoa học, hôm ngày 30 tháng 4/1998 vừa qua.

Ðức Cha Francesco Ruppi, Tổng Giáo Mục giáo phận Lecce, miền nam nước Ý, người có lòng mộ mến Cha Pio cách riêng, đã tuyên bố như sau: "Hy vọng của thế giới là được tôn kính Cha Pio cách công khai, vào năm tới đây". Ðức Cha Flavio Roberto Carraro, cựu Bề Trên Tổng Quyền Dòng Cappucin, và vừa được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Verona, miền bắc Ý, thì tiên đoán rằng: "Có thể là ngày 5 tháng 5 năm 1999, vì đó là ngày Cha Pio khánh thành Nhà an ủi giúp đỡ kẻ đau khổ, ngày 5.05.1956. Nhưng Cha Cocomazzi, bề trên Tu Viện Ðức Bà Ban Ơn, nơi cha Piô đã sống trước đây, tại San Giovanni Rotondo, thì cho biết rằng: Ðây chỉ là những giả thuyết. Nếu phải nói đến việc ấn định ngày, thì chúng tôi xin ngày 23 tháng 5; và ngày 23 tháng 5 là ngày Chúa Nhật, gần với ngày 25 tháng 5. Ngày 25 tháng 5 có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì ngày 25 tháng 5 năm 1887 là ngày sinh nhật của Cha Pio. Hơn nữa Cha Piô đã qua đời vào ngày 23 tháng 9 năm 1968. Do đó ngày 25 cũng gần với ngày 23, ngày cha qua đời. Trong khi đó thì Cha Gerardo Di Flumeri, phó cáo thỉnh viên vụ làm án phong thánh Cha Pio, tuyên bố như sau: "Chúng tôi ước mong lễ phong Chân Phước được cử hành năm 1999; nhưng chúng tôi chưa thể biết rõ ngày, tháng".

Cha Pio, cũng như Mẹ Têrêsa, được cả thế giới biết đến. Cả hai đều là vĩ nhân của thế kỷ 20 này, mỗi vị hoạt động trong lãnh vực riêng và theo đặc sủng của mình. Thử hỏi đâu là bí quyết thành công và thu hút thế giới của Cha Piô? Ðức Cha Riccardo Ruotolo, giám mục phụ tá giáo phận Manfredonia, chủ tịch "Hội Cha Pio" và là người biết rõ hơn cả sứ điệp thiêng liêng của Cha Pio, đã quả quyết như sau: "Yếu tố nổi bật trong linh đạo của Cha Pio chắc chắn là đời sống bí tích: các tín hữu tham dự các cuộc hành hương tại San Giovanni Rotondo hầu hết đều đến tòa giải tội lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, tham dự thánh lễ và rước lễ". Ngày nay biết bao người tại Ý cũng trên thế giới đã quả quyết là họ được ơn canh tân đời sống thiêng liêng là nhờ Cha Piô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page