Báo "người quan sát Roma"
lên án việc tổng thống Bill Clinton phủ quyết
dự luật cấm phá thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Báo "người quan sát Roma", cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, lên án việc tổng thống Bill Clinton phủ quyết dự luật cấm phá thai.

Roma [Apic 15/09/98] - Báo "nguời quan sát Roma", cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, lên án việc tổng thống Bill Clinton phủ quyết dự luật cấm phá thai bán phần.

Dự luật cấm phá thai bán phần đã được cả hai viện của Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 3/01/98 vừa qua. Trước đây, ngày 10/04 /1996, tổng thống Clinton đã phủ quyết dự luật. Theo dự trù, ngày 18/09/98, Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ đem dự luật này ra biểu quyết một lần nữa. Theo luật, Thượng Viện phải đạt 2 phần 3 số phiếu mới có thể đánh đổ phủ quyết của tổng thống.

Phá thai bán phần được hiểu là phá thai vào những tháng cuối cùng trước khi thai nhi chào đời. Bác sĩ thường dùng một dụng cụ y khoa để chọc thủng sọ của đứa bé. Báo "nguời quan sát Roma" gọi kỷ thuật giết nguời này là hành động độc ác vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của sự độc ác của con người. Linh mục Gino Concetti, nhà thần học luân lý thường đảm trách các mục luân lý trên báo nguời quan sát Roma nói đến "vực thẳm của sự dã man" và "tuyệt đỉnh của sự độc ác tinh vi và bỉ ổi nhứt". Cha Concettti viết như sau: "Một hành động dã man như thế lại diễn ra lúc thai nhi sắp chào đời, người ta làm như thể nó chỉ là một tổng hợp của những tế bào phiền toái".

Dạo tháng 4 năm 1996, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ phản đối sự phủ quyết của tổng thống Clinton. Trong lá thư gởi cho ông Clinton, các Ðức Giám Mục gọi đây là một hành động sát hại trẻ con.

Người phát ngôn của Tòa Thánh là ông Navarro Valls cũng đã ủng hộ lập trường của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ. Trong dịp này, nguời phát ngôn của Tòa Thánh nói rằng việc hợp thức hóa hành động giết người này sẽ làm nguy hại cho tương lai của Hoa Kỳ về mặt luân lý và đạo đức.


Back to Radio Veritas Asia Home Page